Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kết thúc vòng loại bảng 3, Giải bóng đá thiếu niên- nhi đồng toàn quốc:

Hải An Tây Ninh không qua được Bình Phước 

Cập nhật ngày: 19/06/2017 - 13:00

BTN - Khởi tranh từ ngày 12.6, quy tụ 16 đội bóng thiếu niên và nhi đồng (TN-NÐ) của các tỉnh, thành phía Nam, giải đã kết thúc vòng loại bảng 3 vào ngày 17.6 vừa qua.

Pha tranh chấp quyết liệt trong trận thi đấu cuối cùng giữa U13 Tây Ninh với U13 Phú Nhuận ở vòng loại bảng 3.

Ở giải thiếu niên, trận đấu loại cuối cùng giữa U13 Tây Ninh với U13 Phú Nhuận đã diễn ra khá kịch tính. Vừa nhập cuộc, các cầu thủ đến từ Tây Ninh đã sớm đẩy cao đội hình tấn công, liên tục gây sức ép cho khung thành đối phương nhưng do lối chơi đơn giản và thiếu ăn ý, nên các pha lên bóng đều không xuyên thủng được hàng thủ chắc chắn của đối phương.

Sau khoảng 10 phút bị lấn sân, U13 Phú Nhuận đã dần lấy lại thế trận. Cuối hiệp 1, tận dụng sai sót của trung vệ U13 Tây Ninh, tiền đạo U13 Phú Nhuận đã cướp bóng rồi thực hiện cú ra chân chuẩn xác, ghi bàn thắng mở tỷ số.

Quyết tâm kiếm tìm bàn gỡ, hiệp 2, đội U13 Tây Ninh dồn lên tấn công quyết liệt và do mải mê tấn công đã bị thủng lưới thêm 1 bàn nữa, đành chịu thất thủ với tỷ số 0-2, chính thức chia tay với giải ngay sau vòng bảng.

Các suất vào vòng chung kết của bảng 3 lần lượt là Bình Phước, Hoàng Anh Gia Lai, Phú Nhuận (nhóm A), Khánh Hoà và Bình Ðịnh (nhóm B).

Ở giải nhi đồng, trận bán kết đầu tiên diễn ra giữa U11 Hải An Tây Ninh và U11 Bình Phước. Chịu áp lực lớn từ phía cổ động viên đội chủ nhà, song các cầu thủ Hải An Tây Ninh vẫn tỏ ra khá tự tin, không chỉ hoá giải thành công các pha lên bóng của đối phương, mà còn vượt lên dẫn trước ở phút thứ 4 khi Trung Hiếu (11) khống chế hoàn hảo đường chuyền dài của đồng đội băng xuống, thực hiện cú bấm bóng qua đầu thủ môn vào lưới.

Bị thủng lưới trước, song U11 Bình Phước- với dàn cầu thủ vượt trội về kỹ thuật, cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà vẫn không nao núng. Chỉ 4 phút sau, đội này đã tìm được bàn gỡ hoà 1-1.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, U11 Bình Phước hoàn toàn chiếm ưu thế trên sân, tiếp tục ghi thêm 4 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng đậm đà 5-1, giành quyền vào thi đấu trận chung kết vòng bảng.

Thất bại ở bán kết, U11 Hải An Tây Ninh chỉ chiếm vị trí hạng Ba khu vực nhưng vẫn giành được quyền tham dự vòng chung kết Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Cúp Fami Kid - sẽ được tổ chức tại Ðà Nẵng vào tháng 8 tới.

TUẤN ANH