Thể thao   Tennis

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giải quần vợt quốc tế mở rộng- tranh Cúp Hải Đăng 2018:

Hai cặp VĐV Thái Lan vào tứ kết 

Cập nhật ngày: 27/07/2018 - 08:56

BTNO - Sau khi hoàn tất các trận đấu loại trong ngày khai mạc, xác định được 16 cặp đấu của 8 bảng giành quyền đi tiếp, trong ngày 26.7, trên cụm sân quần vợt Hải Đăng JSC tiếp tục ngày thi đấu thứ 2 của Giải quần vợt quốc tế mở rộng- tranh Cúp Hải Đăng năm 2018.

Hai cây vợt Thái Lan Phongsapak + Kitiral vào tứ kết.

Ở vòng đấu này có 8 trận so tài, với thể thức loại trực tiếp, cả 8 trận đều diễn ra gay go và kịch tính, trong đó đáng chú ý nhất là cuộc so tài giữa ĐKVĐ đôi nam VTF Protour 3 Đắc Tiến + Xuân Hậu (Hà Nội) gặp cặp Thái Lan Napadol + Michael.

Ở trận đấu này, dù bị cặp Thái Lan dẫn trước trong ván đầu sau loạt tie-braek, nhưng với tinh thần thi đấu ngoan cường, Đắc Tiến + Xuân Hậu đã kiên trì bám đuổi, không chỉ san bằng được tỷ số ở ván 2, mà còn vượt lên giành thắng lợi chung cuộc ở ván đấu thứ 3 sau loạt “bàn thắng vàng”, giành quyền vào tứ kết.

Khác với chiến thắng khá chật vật của cặp Đắc Tiến + Xuân Hậu, trận đấu giữa cặp Quốc Khánh + Quang Huy (Quân đội) gặp cặp Thái Lan Voracho + Krit đã diễn ra một chiều, với ưu thế hoàn toàn thuộc về 2 cây vợt Việt Nam, khi buộc cặp Voracho + Krit phải gác vợt chóng vánh chỉ sau 2 hiệp đều cùng điểm số 6-2, giành quyền vào tứ kết.

Tuy nhiên, ngoài thất bại của 2 đôi Thái Lan kể trên, với trình độ vượt trội, 2 cặp đấu còn lại của Thái Lan đều thi đấu ấn tượng, vượt qua các cây vợt Việt Nam để giành quyền vào tứ kết.

Cặp Quang Trí + Quốc Vinh (Hải Đăng) giành quyền vào tứ kết, sau khi vượt qua cặp Thành Được + Thanh Duy với tỷ số 2-0 ở vòng 1/16.

Cặp Phongsapak + Kitiral đã thực sự gây bất ngờ, khi trong trận gặp cặp Đức Dương + Hoàng Hiếu, dù bị dẫn trước ở ván đầu, nhưng cặp đôi này đã thực hiện thành công cú lội ngược dòng, thắng lại 2 ván sau để giành quyền vào tứ kết.

Suất vào tứ kết còn lại của đoàn Thái Lan đã thuộc về cặp Nathapet + Nawakara, sau khi dễ dàng đánh bại cặp An Thắng + Thanh Toàn chỉ sau 2 ván (7/5-6/3).

Ở 4 cặp đấu còn lại, với trình độ vượt trội, các suất vào tứ kết đã lần lượt thuộc về các cặp Linh Giang + Anh Thắng (Hà Nội), Quang Trí + Quốc Vinh, Trí Nguyên + Minh Tuấn (Hải Đăng) và cặp Hùng Dũng + Thanh Ngộ.

Với kết quả này, 4 cặp đấu tứ kết diễn ra vào hôm nay (27.7) sẽ lần lượt là Đắc Tiến + Xuân Hậu gặp Phongsapak + Kitiral, Nathapet + Nawakara gặp Quốc Khánh + Quang Huy, Hùng Dũng + Thanh Ngộ gặp Linh Giang + Anh Thắng và cặp Quang Trí + Quốc Vinh gặp Trí Nguyên + Minh Tuấn.

Thanh Thọ