Kinh tế   Đời sống đô thị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hạn chế vứt rác bừa bãi từ thùng rác trên đường 

Cập nhật ngày: 09/09/2018 - 11:58

BTN - Trước đây, đường 786 (đoạn qua địa phận huyện Bến Cầu) xuất hiện nhiều điểm vứt rác bừa bãi ven đường gây mất mỹ quan, làm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Thùng rác được đặt ven đường 786 đoạn qua xã Long Chữ, huyện Bến Cầu.

Tuy nhiên, hơn 1 năm qua, đường 786 đoạn từ xã Long Chữ đến thị trấn Bến Cầu không còn “bãi rác tự phát” ven đường. Hai bên đường có nhiều thùng chứa rác được đặt ở những nơi dễ thấy để người dân tiện bỏ rác.

Một người dân xã Long Chữ cho biết, hơn 1 năm nay, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường, đa số người dân đã không còn đem rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi, mà bỏ vào thùng.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bến Cầu, việc thu gom rác thải sinh hoạt trên đường 786 được thực hiện theo hợp đồng giữa huyện và Công ty cổ phần Công trình đô thị Tây Ninh.

Trong khi đó, trên đường CTM8 và đường 30.4 thành phố Tây Ninh, thời gian qua cũng có nhiều nơi trên vỉa hè được đặt thùng rác. Thế nhưng, do thùng rác đặt ở chỗ chưa hợp lý nên rác vẫn còn bị vứt không đúng nơi quy định.

THẾ NHÂN


Liên kết hữu ích