BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hàn, Nhật, Mỹ nghi ngờ Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo 

Cập nhật ngày: 29/07/2017 - 21:17

Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng, Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo vào nửa đêm 28.7 từ tỉnh miền Bắc Jangang. Tên lửa được cho là rơi xuống vùng biển ngoài khơi Nhật Bản, có thể là vùng đặc quyền kinh tế ngoài khơi nước này.

Lãnh đạo Triều Tiên  Kim Jong-un theo dõi một vụ phóng một tên lửa đạn đạo. Ảnh: KCNA.

Một quan chức thuộc Văn phòng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, vụ phóng diễn ra lúc 22 giờ 41 phút. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia khẩn vào 1 giờ sáng 29.7. 

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, Yoshihide Suga nói rằng, tên lửa của Triều Tiên bay được khoảng 45 phút trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho hay, các quan chức Tokyo đang phân tích hoạt động này của Triều Tiên. Thủ tướng cũng đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng xác nhận vụ phóng là một tên lửa đạn đạo, và cho biết Bộ này đang tiến hành đánh giá thêm.

TRINH DƯƠNG

Theo Reuters