BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hấp dẫn suối Chò 

Cập nhật ngày: 01/05/2019 - 09:24

BTNO - Suối Chò là một dòng suối nhỏ ở rừng Chàng Riệc, thuộc Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên).

Đến suối Chò, ngoài việc vui chơi giải trí, du khách còn được mò hến, mò chem chép, tham quan nhiều di tích lịch sử cách mạng và thoả thích sờ, ngắm những cây cổ thụ to lớn giữa rừng…

Theo một nhân viên ở khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt này kể, trong những năm tháng chiến tranh, nơi đây từng là bến tắm của các lãnh đạo Căn cứ Trung ương Cục miền Nam lúc bấy giờ, như luật sư Nguyễn Hữu Thọ, đại diện Đảng Nhân dân cách mạng Việt Nam- Võ Chí Công…

Những ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, thời tiết khá nóng, nhiều người dân rủ nhau đến suối Chò vui chơi, tắm mát. Nếu nơi đây được đầu tư mở rộng, suối Chò có thể trở thành địa điểm du lịch sinh thái lý tưởng.

Tấp nập du khách đến suối Chò. 

Trẻ em thích thú vui đùa giữa dòng nước mát.

Mò hến, mò chem chép.

“Chiến lợi phẩm” thu được từ suối Chò.

Cây rừng

Một di tích lịch sử trong căn cứ đã được phục chế.

Đại Dương