BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hầu toà vì say rượu đập phá tài sản khách sạn 

Cập nhật ngày: 17/10/2019 - 19:14

BTNO - Ngày 17.10, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Wu Liang Cheng (sinh năm 1977, quốc tịch Trung Quốc) số tiền 20 triệu đồng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Quang cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 24.8.2019, Wu Liang Cheng cùng nhóm bạn người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để đi du lịch và đến khách sạn Vinpearl Tây Ninh (khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh) thuê phòng nghỉ. Nhận phòng xong, cả nhóm rủ nhau đi ăn uống đến khoảng 2 giờ sáng ngày 25.8 quay về khách sạn. Lúc này, Wu Liang Cheng trong tình trạng say rượu.

Do say rượu, không làm chủ được bản thân nên  Wu Liang Cheng đã có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của khách sạn gồm 1 tivi hiệu Sony 48 inch rạn nứt màn hình; một số bàn ghế bị gãy chân, móp đèn ngủ… Tổng giá trị tài sản thiệt hại gần 20 triệu đồng.

Sau khi xảy ra sự việc, Wu Liang Cheng đã bồi thường số tiền 11.399.000 đồng và 1 tivi giá 10.000.000 đồng, đại diện khách sạn Vinpearl không yêu cầu bồi thường thêm.

Tại phiên tòa,Wu Liang Cheng nhận hành vi làm hư hỏng tài sản của khách sạn là sai trái, do say rượu nên không kiểm soát được mình, xin nhận được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam, tạo điều kiện cho bị cáo và áp dụng hình phạt tiền để bị cáo được về nước tiếp tục kinh doanh nuôi cha mẹ già.

Phương Tân