BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hẹn nhau “tử chiến”, người chết, kẻ đi tù 

Cập nhật ngày: 30/01/2018 - 20:41

BTNO - Sau ba ngày nghị án, chiều 29.1.2018, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên án đối với các đối tượng phạm tội giết người, xảy ra tại khu vực Trảng Bàng trong năm 2017.

Trước đó, trong 2 ngày 24-25.1.2018 TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án “giết người” đối với các bị cáo Đặng Trí Thức (sn 1997), Lê Ngọc Thuận Anh (sn 1990), Hồ Quốc Toàn (sn 1997), Phan Thanh Quân (sn 2001), Đỗ Quốc Kiệt (sn 2000), Dương Tấn Sang (sn 1996), Phạm Thành Tâm (sn 1998), Nguyễn Trung Kiên (sn 2000), Trần Quốc Tuấn (sn 1999), Trần Quốc An (sn 2001), Lê Thành Huy (sn 2001), Trần Sang (sn 2001), Nguyễn Lâm Thanh (sn 1998), Trương Nhật Hào (sn 2000), các bị cáo đều trú tại huyện Trảng Bàng.

Các bị cáo nghe tuyên án.

Theo cáo trạng, trưa 13.7.2017, Đặng Trí Thức cùng Phan Thanh Quân đến quán 747 ở ấp Tân Lộc, xã Gia Lộc, Trảng Bàng ăn nhậu. Tại đây, Thức bị nhóm của Bảo dùng ghế, mũ bảo hiểm đánh Thức và Quân, nhưng cả hai đã chạy thoát.

Sau đó Thức điện thoại thêm 12 người khác cùng kéo đến quán 747 để đánh nhóm của Bảo, nhưng không gặp. Lúc này, Thức điện thoại thì được Bảo hẹn đến khu vực cầu Quan thuộc xã An Hòa, huyện Trảng Bàng để “tử chiến”. Thức cùng cả nhóm quay về nhà lấy dao, rựa rồi đi đến điểm hẹn, đến nơi lại không thấy ai. Thức liền điện thoại hỏi, và biết nhóm của Bảo đang ở nhà bà Nguyễn Thị Kim Phượng nên cả nhóm cùng kéo đến đó.

Khi đến, nhóm Bảo chỉ còn 3 người là Bảo, Công và Phương, còn nhóm của Thức có tới 14 người. Cả nhóm của Thức dùng hung khí mang theo lao vào chém loạn xạ, khiến anh Công chết tại chỗ, Bảo bị thương nặng đưa đi cấp cứu, tổn hại sức khỏe là 27%, còn Phương lúc hỗn chiến đã leo rào trốn thoát được.

Gây án xong, Thức và đồng bọn đem hung khí đến sân vận động huyện Trảng Bàng cất giấu. Sau đó, Thức cùng đồng bọn ra đầu thú.

Qua hai ngày xét xử, các vị luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng do có lỗi một phần của phía bị hại, các bị cáo do còn nhỏ, thiếu hiểu biết pháp luật, một số bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu nên mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

HĐXX nhận định, các bị cáo có tính côn đồ, xem thường pháp luật, xem thường tính mạng và sức khỏe của người khác; các bị cáo cùng thống nhất ý chí với nhau, dùng hung khí nguy hiểm chém các anh Trần Minh Công và Trần Thiên Bảo; hậu quả làm anh Công chết, còn anh Bảo bị thương tích nặng.

Hành vi của Đặng Trí Thức cùng đồng phạm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã cố ý xâm hại đến tính mạng và sức khỏe của người khác một cách trái pháp luật, nên đã tuyên phạt  Đặng Trí Thức 18 năm tù, Lê Ngọc Thuận Anh 18 năm tù, Phan Thanh Quân 12 năm tù, Dương Tấn Sang 9 năm tù, Phạm Thành Tâm 10 năm tù, Nguyễn Trung Kiên 7 năm tù, Trần Quốc An 7 năm tù, Lê Thành Huy 4 năm tù, Trần Sang 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Lâm Thanh 8 năm tù, Trương Nhật Hào 6 năm tù về tội “giết người”.

Đối với Đỗ Quốc Kiệt, trước đó bị TAND huyện Trảng Bàng tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, 12 năm tù về tội “giết người”, tổng hợp hình phạt là 14 năm 6 tháng tù.

Trần Quốc Tuấn cũng bị TAND huyện Trảng Bàng tuyên 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 14 năm tù về tội “giết người” và tổng hình phạt là 16 năm tù. Hồ Quốc Toàn cũng bị TAND huyện Trảng Bàng tuyên 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 18 năm tù về tội giết người, tổng hình phạt là 20 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho các bị hại theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Hùng