Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS Tây Ninh:

Hiệp đồng với các đơn vị giao nhận quân 

Cập nhật ngày: 04/01/2018 - 13:57

BTNO - Chiều 3.1.2018, đại tá Nguyễn Văn Trứ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh chủ trì hội nghị hiệp đồng với các đơn vị giao nhận quân năm 2018.

Quang cảnh hội nghị.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS các huyện, thành phố thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh và 5 đơn vị nhận quân, gồm Ban chỉ huy Tiểu đoàn 180 (Bộ Tham mưu Quân khu 7), Sư đoàn BB5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn Thông tin 23 và Trường Quân sự Tây Ninh.

Năm 2018, tỉnh Tây Ninh có  gần 1.800 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 1.700 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, số công dân còn lại tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Đây là các thanh niên được địa phương tuyển chọn, có đủ điều kiện sức khỏe, trình độ văn hóa, lý lịch chính trị tốt để phục vụ nghĩa vụ quân sự.  

Khám sức khoẻ thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự- Ảnh minh hoạ.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố cũng đã đưa ra bình cử công khai công bằng, dân chủ và chốt quân số gọi nhập ngũ năm 2018. Đến nay, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh đã được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng, thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công tác giao, nhận quân đạt chất lượng.

Tại hội nghị, đại tá Nguyễn Văn Trứ - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đề nghị các đơn vị giao quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ thực hiện việc chốt hồ sơ; triển khai làm thật tốt hội trại tuổi trẻ tòng quân và lễ giao nhận quân, tạo khí thế sôi nổi trong ngày hội tòng quân.

Sơn Tòng