Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hiệu quả mô hình giữ gìn an ninh trật tự khu vực hồ Dầu Tiếng 

Cập nhật ngày: 12/06/2019 - 13:06

BTN - Tổ khai thác thuỷ sản tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) khu vực hồ Dầu Tiếng là mô hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện Dương Minh Châu.

Tang vật bị thu giữ

Cách đây khoảng 10 năm, tình trạng trộm cắp tài sản trên các phương tiện khi neo đậu, hoạt động sản xuất nông nghiệp, khai thác thuỷ sản ở khu vực hồ Dầu Tiếng thường xảy ra và diễn biến rất phức tạp, gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân cũng như tình hình ANTT địa phương. Trước tình hình đó, từ năm 2009, UBND xã Phước Ninh đã thành lập mô hình, vận động người dân sinh sống, ngư dân đánh bắt, khai thác thuỷ sản tại mặt hồ Dầu Tiếng tham gia giữ gìn ANTT với khoảng 9 thành viên ban đầu.         

Ông Ðỗ Tuấn Kiệt, Trưởng Công an xã Phước Ninh cho biết, thực hiện Công văn số 23/BCÐ, ngày 13.10.2015 của Ban Chỉ đạo huyện, mô hình Tổ khai thác thuỷ sản tham gia giữ gìn ANTT khu vực hồ Dầu Tiếng được kiện toàn với 14 thành viên. Ban điều hành của tổ xây dựng kế hoạch, phân công tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo quản tàu thuyền và tài sản của ngư dân, kịp thời báo cáo với lực lượng chức năng khi có sự việc liên quan đến ANTT.

Trưởng Công an xã Phước Ninh đánh giá, từ khi mô hình củng cố hoạt động, tình hình ANTT trên mặt hồ ổn định, nạn trộm cắp ghe, thuyền chấm dứt, việc sử dụng xung điện để đánh bắt thuỷ sản được hạn chế; đặc biệt là quản lý được số Việt kiều Campuchia về địa phương sinh sống bên hồ.         

Ðại diện Tổ khai thác thuỷ sản tham gia giữ gìn ANTT khu vực hồ Dầu Tiếng cho biết, hằng tháng, quý, Tổ cùng Công an, chính quyền địa phương họp giao ban, trao đổi tình hình, giải pháp bảo đảm ANTT trên mặt hồ Dầu Tiếng và tại địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức ký cam kết không đánh bắt, khai thác thuỷ sản bằng hình thức huỷ diệt; không sa vào tệ nạn xã hội…

Từ đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi người, củng cố thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Bên cạnh đó, Tổ còn vận động các thành viên đóng góp được 12 triệu đồng, hỗ trợ 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn mua lưới phục vụ công việc đánh bắt cá, vận động mạnh thường quân sửa chữa 2 căn nhà của ngư dân với số tiền 8,5 triệu đồng.       

Trong năm 2018, Tổ cung cấp cho Công an xã 40 tin báo, trong đó có 17 tin trực tiếp, 23 tin bằng điện thoại. Ban điều hành xử lý 12 tin có liên quan trong nội bộ nhân dân (2 vụ gây mất trật tự, 3 vụ ô nhiễm môi trường, cho làm cam kết 6 đối tượng chạy xe lạng lách, 1 vụ đánh nhau), chuyển Công an huyện 1 vụ trộm ghe, chuyển hồ sơ cho Công an xã Phước Minh 2 vụ trộm ngư cụ, chuyển Công an xã xử lý 14 tin (2 vụ đánh bạc trái phép, 7 nhóm thanh niên tụ tập tổ chức uống rượu trên bờ đê và tại bến ghe), phối hợp với đồn Công an hồ nước tổ chức 10 cuộc tuần tra trên mặt hồ.    

Mới đây, vào ngày 7.3, Công an xã Phước Ninh nhận được tin báo có nhóm đối tượng mượn ghe đi thăm thân nhân ở ấp Ðồng Kèn, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, khi về các đối tượng này trong tình trạng ướt sũng người. Nhận tin báo, ngay trong đêm 7.3, lực lượng Công an xã huy động tuần tra nhân dân và thành viên Tổ khai thác thuỷ sản ấp Phước An mật phục tại bến ghe.

Ðến 7 giờ sáng ngày 8.3, Công an xã cùng tuần tra nhân dân phát hiện khu vực gò đất gần bến ghe có nhiều bao dây đồng được phủ đất lên và nhiều đoạn dây điện còn để dưới nước. Cùng lúc này, có 3 đối tượng đang di chuyển xuống bến ghe tìm kiếm “hàng”, Công an xã lập tức bắt giữ các đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở làm việc.  

Các đối tượng trộm cắp bị bắt giữ gồm có Nguyễn Văn Bao (sinh năm 1979), Nguyễn Văn Lẹ (sinh năm 1977), Trần Quốc Anh (sinh năm 1981), Trần Văn Sai (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1983) và Võ Văn Minh (sinh năm 1993) cùng tạm trú tại ấp Phước An, xã Phước Ninh. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản lần thứ hai tại khu vực dự án điện mặt trời.

Lần trước, các đối tượng đã bán 90kg dây đồng tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương với giá 10,8 triệu đồng và chia nhau sử dụng. Lần này, các đối tượng trộm được khoảng 1.800kg dây điện đem về đây cất giấu thì bị bắt quả tang. Vụ việc đã được chuyển đến Công an huyện Dương Minh Châu tiếp tục điều tra, xử lý.

Nói về việc bảo vệ ANTT khu vực hồ Dầu Tiếng, công trình thuỷ nông có hiệu ích rất lớn đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà, lãnh đạo Công an huyện Dương Minh Châu cho hay, mô hình Tổ khai thác thuỷ sản tham gia giữ gìn ANTT khu vực hồ Dầu Tiếng thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Hiện, mô hình được triển khai tại 3 xã, gồm Phước Ninh, Suối Ðá và Phước Minh.

Thành viên mô hình ở các xã đã cung cấp 45 tin, giúp Ðồn Công an hồ Dầu Tiếng lập biên bản vi phạm, phạt hành chính 24 trường hợp sử dụng ngư cụ cấm khai thác thuỷ sản, 4 trường hợp nuôi vịt có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cung cấp tin cho Công an xã giải tán 17 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya, phòng ngừa kẻ xấu phá hoại đê đập.

Với tinh thần nỗ lực, góp phần triệt phá vụ trộm cắp số lượng lớn trên địa bàn các xã quanh hồ Dầu Tiếng, vừa qua, Công an tỉnh đã khen thưởng đột xuất cho 2 thành viên thuộc mô hình xã Phước Ninh; UBND huyện tặng giấy khen cho tập thể Công xã Phước Ninh vì đã có thành tích trong việc điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản. Mô hình Tổ khai thác thuỷ sản tham gia giữ gìn ANTT khu vực hồ Dầu Tiếng ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn ANTT khu vực hồ nước. Hy vọng thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục phát huy tác dụng và được nhân rộng ra nhiều địa phương khác.    

PHƯƠNG THẢO - THIÊN DI