Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Lộc Hưng:

Hiệu quả từ mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao 

Cập nhật ngày: 11/03/2018 - 15:23

BTN - Từ đầu năm 2017 đến nay, bình quân mỗi tháng Công ty TNHH Nông Thắng bán cho hệ thống siêu thị khoảng 10 tấn dưa lưới. Hiện giá bán dưa lưới cho các siêu thị là 30.000 đồng/kg. “Trừ các khoản chi phí đầu tư, người trồng lời được khoảng 3.000 đồng mỗi ký dưa”- anh Phạm Anh Trí, chủ doanh nghiệp trồng dưa lưới ở ấp Lộc An (xã Lộc Hưng, Trảng Bàng) cho biết.

Anh Trí chăm sóc dưa lưới.

Anh Trí cho biết, gia đình ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Qua quá trình tìm hiểu, biết vùng đất Lộc Hưng có lợi thế về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch cho người tiêu dùng nên năm 2013, gia đình anh Trí sang nhượng 1,7 ha đất ruộng ở ấp Lộc An, xã Lộc Hưng lập trang trại trồng dưa lưới.

Anh đầu tư hơn 1,4 tỷ đồng để làm nhà kính, hệ thống tưới và các công trình phục vụ sản xuất trên diện tích 2.200m2. Những năm đầu, gia đình anh bán dưa cho thương lái.

Thấy mặt hàng dưa lưới ngày càng được ưa chuộng, gia đình quyết định mở rộng sản xuất, mua thêm ruộng đất, đầu tư xây dựng thêm nhà kính trồng dưa lưới. Để mặt hàng dưa lưới bán vào các siêu thị dễ dàng hơn, tháng 6.2015, gia đình anh thành lập Công ty TNHH Nông Thắng (tên giao dịch Winfarm co.,Ltd).

Hiện nay, công ty có 3 ha đất, trong đó đã đầu tư làm 6 nhà kính với tổng diện tích 2 ha. Mỗi nhà kính trồng được 3 vụ dưa lưới/năm. Bình quân, mỗi vụ, một công đất (1.000m2) cho 3 tấn dưa trái.

Hiện Công ty TNHH Nông Thắng đang đầu tư làm thêm 2 nhà kính với tổng diện tích 4.400m2.  Theo anh Trí, trồng dưa lưới trong nhà kính có thu nhập cao. Tuy nhiên, vốn đầu tư ban đầu lớn. Mỗi công đất, chỉ riêng chi phí đầu tư làm nhà kính và hệ thống tưới đã tốn kém khoảng 250 triệu đồng.

N.H


Liên kết hữu ích