BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh:

Hỗ trợ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 8 tỷ đồng trang bị nội thất KTX sinh viên 

Cập nhật ngày: 03/03/2018 - 06:18

BTNO - UBND tỉnh Tây Ninh quyết định hỗ trợ 8 tỷ đồng trang bị nội thất cho toà nhà đôi C5-C6 của ĐHQG-HCM, có sức chứa 3.840 sinh viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân (phải) tặng quà cho PGS.TS Huỳnh Thành Đạt- Giám đốc ĐHQG TP.HCM.

Ngày 2.3, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (ĐHQG) do PGS.TS Huỳnh Thành Đạt- Giám đốc ĐHQG làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Tây Ninh và ĐHQG TP.HCM đã đề xuất một số nội dung hợp tác căn cứ theo năng lực và nhu cầu của cả hai phía. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân mong muốn ĐHQG TP.HCM hỗ trợ tỉnh Tây Ninh trong một số vấn đề như hỗ trợ tư vấn, phản biện, đánh giá về các đề tài, dự án mà tỉnh đang triển khai; tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ tỉnh thành lập Trung tâm điều hành triển khai công nghệ cao 4.0 và tư vấn hoạt động cho Trung tâm...

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng hy vọng ĐHQG TP.HCM quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, đặc biệt là ngành Y, ngành du lịch và chương trình Thạc sĩ Quản lý công.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân phát biểu trong buổi làm việc với đoàn công tác ĐHQG-HCM.

Dịp này, ĐHQG TP.HCM cũng đã giới thiệu về Dự án đầu tư xây dựng Khu ký túc xá sinh viên ĐHQG TP.HCM, đồng thời đề xuất tỉnh Tây Ninh hỗ trợ nhà trường trong việc trang bị nội thất cho các tòa nhà ký túc xá của dự án.

Đến thời điểm hiện tại, Dự án đầu tư xây dựng Ký túc xá sinh viên ĐHQG TP.HCM đã cơ bản hoàn thành gồm có 19 khối nhà (mỗi khối từ 12-16 tầng) chia làm 2 khu A và B, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho hơn 50.000 sinh viên.

Tuy nhiên, do toàn bộ kinh phí của dự án đều dành cho công tác xây dựng mà không bao gồm kinh phí trang thiết bị, nội thất nên thời gian qua, ĐHQG TP.HCM đã kêu gọi sự đầu tư, hỗ trợ từ các tỉnh, thành có con em đang theo học tại TP.HCM.

UBND tỉnh Tây Ninh đã quyết định hỗ trợ trang thiết bị nội thất cho tòa nhà đôi C5-C6 của ĐHQG TP.HCM có sức chứa 3.840 sinh viên. Tổng kinh phí nội thất khoảng 8 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất việc trang bị nội thất, ĐHQG TP.HCM sẽ ưu tiên bố trí chỗ ở tại ký túc xá được UBND Tây Ninh hỗ trợ cho sinh viên của tỉnh đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn thành phố, bao gồm cả các trường ngoài ĐHQG TP.HCM.

Về phía ĐHQG TP.HCM cũng đồng ý hỗ trợ UBND tỉnh về các đề xuất mà tỉnh đã đặt ra trong buổi làm việc.

Lê Thùy


Liên kết hữu ích