BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Năm 2016, số vụ việc có dấu hiệu hình sự tăng 

Cập nhật ngày: 02/04/2017 - 09:48

BTNO - UBND huyện Hòa Thành vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016.

Bà Võ Thị Kim Huệ- Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành trao giấy khen cho các tập thể.

Năm 2016, Huyện ủy, UBND huyện Hòa Thành đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng công an tập trung làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, huy động lực lượng công an chính quy, công an xã, tuần tra nhân dân, các ban, tổ bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ tuần tra vũ trang phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn xóm, ấp.

Công an huyện chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch chuyển hóa địa bàn; hàng đêm bố trí lực lượng công an chính quy kết hợp với địa phương kiểm soát và tuần tra vũ trang, tổ chức kiểm tra các loại hình kinh doanh nhạy cảm như khách sạn, nhà trọ, nhà cho thuê…; lập hồ sơ quản lý đối tượng, nắm hoạt động của băng nhóm, đối tượng tội phạm, đối tượng gây rối đánh nhau và truy tìm đối tượng truy nã, đối tượng nghiện ma túy…

Trong năm, trên địa bàn huyện xảy ra 119 vụ việc có dấu hiệu hình sự (tăng 8 vụ so với năm 2015), lực lượng chức năng đã làm rõ 72/119 vụ (đạt tỷ lệ trên 60%), bắt giữ 88 đối tượng, số còn lại đang xác minh làm rõ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Võ Thị Kim Huệ- Phó Chủ tịch UBND huyện Hoà Thành đề nghị, các địa phương cần tiếp tục nhân rộng những mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống tội phạm những năm qua.

Đồng thời, các cơ quan liên quan cần phân tích cụ thể những hạn chế đang tồn tại, từ đó có giải pháp hữu hiệu kéo giảm các loại tội phạm, đặc biệt tình trạng trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích cho người khác và cần có giải pháp cụ thể để kéo giảm tình trạng người nghiện ma túy trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương một cách tốt nhất, giúp người dân an tâm trong cuộc sống và phát triển xã hội.

Dịp này có 7 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an; 12 tập thể, 7 cá nhân có thành tích trong phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh tặng giấy khen; 11 tập thể và 27 cá nhân có thành tích trong phong trào và phòng, chống tội phạm được UBND huyện Hòa Thành khen thưởng.

Hoa Lư