BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Phong trào thi đua yêu nước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

Cập nhật ngày: 22/02/2017 - 08:34

BTNO - Chiều 21.2, UBND huyện Hoà Thành tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Bà Nguyễn Đài Thy- Bí thư Huyện uỷ Hoà Thành trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016.

Trong năm qua, phong trào thi đua yêu nước của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo đó, giá trị sản xuất duy trì ở mức tăng trưởng khá, hầu hết các ngành kinh tế đều giữ được nhịp độ tăng trưởng. Tiến độ xây dựng cơ bản và giải ngân vốn, công tác vận động quỹ Vì người nghèo, làm đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê đều đạt và vượt kế hoạch.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm thực hiện tốt. Các hoạt động xã hội, y tế, giáo dục được chú trọng; đào tạo nghề lao động nông thôn, tạo việc làm mới đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; an toàn giao thông được kiềm chế ở cả 3 mặt.

Tại hội nghị, đại diện 59 cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã ký kết giao ước thi đua năm 2017, với các chỉ tiêu cơ bản như: tổng giá trị sản xuất tăng 11%, giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,2%, số lao động có việc làm tăng thêm 2.200 lao động, 100% hộ dân cư ở nông thôn dùng điện sinh hoạt, giữ vững danh hiệu 3 xã nông thôn mới…

Dịp này, UBND huyện Hoà Thành đã khen thưởng cho 16 tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016.

K.K