BAOTAYNINH.VN trên Google News

Môn Karatedo ĐH.TDTT tỉnh Tây Ninh lần thứ VIII năm 2018:

Hoà Thành vững chắc ngôi đầu 

Cập nhật ngày: 02/07/2018 - 08:42

BTN - Hiện tại, sau 10 môn thi đấu, đoàn Hoà Thành tiếp tục củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương ÐH.TDTT tỉnh Tây Ninh lần thứ VIII với 38 HCV, 14 HCB, 20 HCÐ.

Thi đấu ở nội dung Kumite đồng đội nữ.

Trong các ngày từ 27 đến 29.6 vừa qua, tại NTÐ đa năng Tây Ninh, Karatedo- môn võ thuật thứ 3, đồng thời là môn thể thao thứ 11 của ÐH.TDTT tỉnh Tây Ninh lần thứ VIII năm 2018 đã được khởi tranh, thu hút 178 nam, nữ võ sĩ của 9 huyện, thành phố cùng ngành GD-ÐT tranh tài ở 2 nội dung thi đấu là Kata (quyền) và Kumite (đối kháng) cá nhân và đồng đội nam nữ.

 

Cuộc đua giành huy chương của môn Karatedo đã diễn ra hết sức sôi nổi, đánh dấu ưu thế thuộc về các tay đấm Hoà Thành (HT), khi bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu toàn đoàn với 4 HCV và 2 HCÐ. Ở nội dung quyền cá nhân nữ, ÐKVÐ Nguyễn Thị Mỹ Phương (HT) tiếp tục thể hiện phong độ ổn định của mình, giữ vững ngôi vô địch sau khi vượt qua Lê Nguyễn Ngọc Trâm (DMC) trong trận chung kết.

Ngoài tấm HCV Kata cá nhân, tham dự nội dung Kumite cá nhân hạng 60kg, Mỹ Phương tiếp tục chứng tỏ sức mạnh, giành HCV sau khi đánh bại đối thủ Lê Thị Bích Ngọc (Tân Châu) trong trận chung kết. Ngoài 2 tấm HCV của Nguyễn Thị Mỹ Phương, các tay đấm HT còn giành thêm 2 tấm HCV nữa do công của bộ đôi Ðoàn Phú Quý và Cao Duy Tân ở nội dung đối kháng cá nhân hạng 51kg và hạng 54kg nam.

Năm nay, các võ sĩ đoàn DMC đã thể hiện sự tiến bộ chóng mặt của mình, vươn lên thứ nhì toàn đoàn với 3 HCV, 6 HCB. Trong số này, HCB hạng 41kg nữ giải vô địch Karatedo tỉnh Tây Ninh năm 2017 là Lê Thị Thu Hiếu đã thi đấu nổi bật, giành 2 HCB Kumite cá nhân hạng 54kg và Kumite đồng đội nữ.

Tiếp đó, khi tham dự nội dung thi đấu khó khăn nhất là vô địch tuyệt đối nữ, Thu Hiếu đã xuất sắc giành HCV sau khi đánh bại chính đối thủ từng thắng mình ở hạng 54kg nữ là Nguyễn Thị Ngọc Thiện (Bến Cầu) với tỷ số cách biệt. Ngoài thành tích xuất sắc của Thu Hiếu, các võ sĩ DMC còn giành thêm 2 tấm HCV nữa nhờ công của tay đấm Nguyễn Thị Xuân Duyên ở hạng 41kg nữ và Lê Nguyễn Ngọc Trầm ở hạng 51kg nữ.

Hiện tại, sau 10 môn thi đấu, đoàn Hoà Thành tiếp tục củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương ÐH.TDTT tỉnh Tây Ninh lần thứ VIII với 38 HCV, 14 HCB, 20 HCÐ. Ðứng thứ nhì là đoàn TP. Tây Ninh với 30 HCV, 17 HCB, 22 HCÐ. Ðứng thứ ba là đoàn GD-ÐT với 15 HCV, 25 HCB và 20 HCÐ. 

TUẤN ANH