BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoãn phiên tòa xét xử đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn qua biên giới Campuchia về Việt Nam  

Cập nhật ngày: 18/04/2019 - 12:45

BTNO - Sau một ngày xét xử, xét thấy cần thêm chứng cứ nên TAND tỉnh tạm ngừng xét xử đối với các bị cáo. Phiên tòa dự kiến tiếp diễn vào ngày 22.4.2019.

Ngày 17.4, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử 10 bị cáo trong đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng từ Campuchia về Việt Nam.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 17.4.2019

10 bị cáo gồm: Lim SoThea (35 tuổi) và Buy BunLy (52 tuổi), quốc tịch Campuchia; Phạm Hồng Thái (Đại, 26 tuổi, ngụ tại huyện Gò Dầu), Nguyễn Hoàng Sang (26 tuổi, ngụ tại huyện Hòa Thành), Triệu Quang Khánh (20 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng); Phùng Hồng Huy (42 tuổi), Ngô Quốc Anh (28 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Thủy (25 tuổi), Nguyễn Thái Sơn (31 tuổi) cùng ngụ tại TP.HCM; Lê Quốc Trung (28 tuổi, ngụ tại Thành phố Cần Thơ).  

Sau một ngày xét xử, xét thấy vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần thu thập thêm chứng cứ nên TAND tỉnh Tây Ninh đã tạm ngừng xét xử đối với các bị cáo. Phiên tòa tiếp tục diễn ra vào ngày 22.4.2019.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 22.3.2018, tại Tân Biên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh bắt tang Lim SoThea và Buy BunLy vận chuyển trái phép chất ma túy và một khẩu súng K59 cùng hộp tiếp đạn, 6 viên đạn.

Qua điều tra xác định, ngày 17.3.2018, tại Campuchia, Lim SoThea được một người đàn ông tên Thu (không rõ họ tên, địa chỉ) thuê vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam với giá 500 USD. Sau đó Lim SoThea rủ Buy BunLy và 1 người Việt Nam tên Út (không rõ họ tên, địa chỉ) sống ở khu vực cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên cùng tham gia.

Hai ngày sau, Lim SoThea được Thu giao cho một ba lô chứa ma túy và một khẩu súng K59 cùng 6 viên đạn kèm theo tiền công 500 USD. Nhận hàng xong, y đem về nhà ở Campuchia cất giấu.

Ngày 20.3.2018, Lim SoThea giao cho Buy BunLy chiếc ba lô có chứa ma túy cùng khẩu súng và tiền công 200 USD để chuyển về Việt Nam. Buy BunLy đưa ma tuý qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Xa Mát và giao cho Út để tiếp tục chuyển về TP.HCM.

Sau đó, Út gọi báo tin cho Lim SoThea biết không giao được ma túy cho người ở TP.HCM và kêu Lim SoThea qua Việt Nam nhận lại. Lim SoThea cùng Buy BunLy đến nhà trọ thuộc khu vực huyện Tân Biên nhận lại ma túy và bị bắt giữ.

Sau khi bị bắt, ngày 23.3.2018, Lim SoThea xin hợp tác với cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án. Thông qua hợp tác này, cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ Triệu Quang Khánh đang nhận ma túy từ Lim SoThea và Nguyễn Hoàng Sang đang cảnh giới bên ngoài tại khách sạn ở xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Một ngày sau, Phạm Hồng Thái bị bắt khẩn cấp.

Thái, Sang và Khánh khai nhận việc vận chuyển ma túy từ Tây Ninh đem về TP.HCM giao cho Phùng Hồng Huy để nhận tiền công 20 triệu đồng. Tiếp đó, Phùng Hồng Huy, Ngô Quốc Anh, Lê Quốc Trung, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Thị Ngọc Thủy bị bắt khẩn cấp khi đang tập trung tại một phòng trong chung cư RuBy Land, thuộc quận Tân Phú, TP.HCM.

Khám xét nơi ở của Thái và Trung tại chung cư này và nơi ở của Huy, Thủy, Quốc Anh tại phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, cơ quan chức năng thu giữ nhiều bịch ma túy các loại cùng tiền, đạn quân dụng…

Phùng Hồng Huy khai nhận sống với Thủy như vợ chồng tại căn nhà thuê ở Tân Phú để bán cà phê. Trong thời gian này, Huy câu kết với Quốc Anh, Quốc Trung và Thái Sơn mua ma túy từ Campuchia về bán cho người nghiện ở TP.HCM. Huy là người điều hành toàn bộ đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Chỉ trong tháng 3.2018, Huy mua tổng cộng 4 lần ma tuý của người ở Campuchia. Thủy biết rõ Huy mua bán ma túy nhưng vẫn giúp Huy mua bán trái phép 1 kg ma túy đá (Methamphetamine).

Kết luận giám định, tổng khối lượng ma túy phát hiện bắt quả tang và ma túy thu giữ khi khám xét nơi ở của Huy, Quốc Anh, Trung và Thái Sơn gần 9 kg, gồm Methamphetaine, MDMA, Ketamine và Nimetazepam.

Phương Tân