Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vòng đấu cuối cùng giải bóng đá hạng Nhất QG - LS 2019:

Hoàn thành mục tiêu trụ hạng 

Cập nhật ngày: 25/09/2019 - 13:18

BTN - Chiều 22.9, trên các sân cỏ cả nước đã đồng loạt diễn ra loạt trận thi đấu cuối cùng của giải bóng đá hạng Nhất QG - LS mùa bóng 2019, trong đó CLB Xi măng Fico Tây Ninh (XMF.TN) do HLV Nguyễn Ðình Hưng dẫn dắt có chuyến làm khách trên sân Buôn Ma Thuột gặp chủ nhà Ðăk Lăk.

Tiền đạo Văn An (92) - chân sút đã ghi bàn thắng san bằng tỷ số cho XMF.TN trong trận gặp Đăk Lăk.

Do mục tiêu trụ hạng đã hoàn thành, dù có thua đội chủ nhà dưới 3 bàn cũng không ảnh hưởng đến vị trí trên bảng xếp hạng nên HLV Nguyễn Ðình Hưng đã tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị như Thanh Quang (4), Hoa Kỳ (27), Văn An (92), Tuấn Anh (79)…

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cầu thủ XMF.TN đã đẩy cao đội hình tấn công, ở phút thứ 6, Cao Danh (33) có cú dứt điểm nhưng bóng lại đi chệch cột. Thi đấu không thực sự lấn lướt, nhưng tận dụng tốt cơ hội, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 10 với cú đá bồi chuẩn xác của Văn Luân (21) sau khi thủ môn Thanh Vũ (26) phá bóng ra. Ðến cuối hiệp 1, đội chủ nhà đã có bàn gia tăng cách biệt, khi Xuân Dư (18) phá bẫy việt vị băng xuống thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc, ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Vào hiệp 2, cùng với việc tung Văn Quốc (8) và Quốc Việt (24) vào sân, các cầu thủ XMF.TN đã thi đấu lấn lướt hơn và ở phút 48, từ tình huống phạt góc, bóng được chuyền về để Thành Công (93) từ tuyến 2 băng lên, thực hiện cú ra chân như búa bổ, khiến thủ môn Ðức Vũ (23) không thể cản phá, ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho XMF.TN. Lên tinh thần, đội quân của HLV Nguyễn Ðình Hưng càng thi đấu khởi sắc hơn và chỉ 1 phút sau, từ tình huống phản công nhanh, Văn An (92) thoát xuống dứt điểm ghi bàn, san bằng tỷ số 2-2 cho đội khách.

Không chấp nhận chia điểm, sau bàn thua thứ 2, đội chủ nhà vùng lên tấn công và chỉ 10 phút sau, đã tìm được bàn gia tăng cách biệt sau cú sút hiểm hóc của Công Thảo (70). Phút 76, tận dụng cơ hội hơn người, khi 2 cầu thủ đội khách bị chấn thương phải rời sân chăm sóc, đội chủ nhà dồn lên tấn công và Công Thảo (70) đã hoàn tất “cú đúp” của mình, đánh đầu làm tung lưới thủ môn Thanh Vũ (26), ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-2 cho đội chủ nhà.

Với kết quả này, đội Ðăk Lăk đã trả sòng phẳng món nợ vay trước XMF.TN ở lượt đi, qua đó cùng giành được 28 điểm sau 22 trận như XMF.TN. Tuy nhiên, đội Ðăk Lăk vẫn phải xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng vì kém hơn XMF.TN về hiệu số bàn thắng bại. Ðội XMF.TN tiếp tục giữ được vị trí thứ 7 chung cuộc trên bảng xếp hạng với 28 điểm sau 22 vòng đấu, hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Ở tốp trên, với vị trí vô địch giải hạng Nhất QG 2019, đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giành quyền lên thi đấu ở V-league mùa tới. Với vị trí cuối bảng xếp hạng, đội Phù Ðổng FC sẽ phải trở lại với giải hạng Nhì chỉ sau 1 năm lên thi đấu ở giải hạng Nhất.

TUẤN ANH