BAOTAYNINH.VN trên Google News

VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI VÀ CƯỚP TÀI SẢN TẠI VƯỜN MÃNG CẦU:

Hoãn xử 

Cập nhật ngày: 07/09/2018 - 07:26

BTN - 8 giờ 30 phút, ngày 5.9, thẩm phán, Chủ toạ phiên toà Nguyễn Văn Tòng, thay mặt HĐXX đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiền (xã Suối Ngô, huyện Tân Châu), bị Viện KSND tỉnh truy tố về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” theo điểm e Khoản 1 Điều 93 và Khoản 1 Điều 133 của Bộ luật Hình sự 1999.

Dẫn giải bị cáo Hiền về trại tạm giam.

 

Tham gia bào chữa cho bị cáo Hiền có các luật sư Nguyễn Hữu Lộc- Văn phòng luật sư Tài Lộc Tây Ninh, luật sư Đỗ Hải Bình- Văn phòng Luật sư Quốc Anh thuộc Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, luật sư Đỗ Hải Bình vắng mặt, không tham dự phiên toà. Để làm rõ nội dung vụ án, Toà đã triệu tập ông Đinh Trọng Hiếu- điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Tây Ninh nhưng ông Hiếu cũng vắng mặt.

Tại toà, khi được HĐXX hỏi về trường hợp vắng mặt luật sư Bình, bị cáo Hiền cho biết, bị cáo mời luật sư Lộc và luật sư Bình tham gia phiên toà nhằm bào chữa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, nhưng việc luật sư Bình vắng mặt sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của bị cáo.

Bị cáo Hiền đề nghị HĐXX hoãn phiên toà. Đại diện Viện KSND tỉnh cũng phát biểu ý kiến cho rằng cần thiết hoãn phiên toà để bảo đảm quyền lợi của bị cáo Hiền. Vì vậy, căn cứ theo quy định của BLTTHS, HĐXX quyết định hoãn phiên toà, khi nào xét xử trở lại sẽ thông báo sau.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Văn Hiền bị Viện KSND tỉnh cáo buộc giết chết ông Lâm Văn Nhiển- một người chạy xe ôm để lấy xe, điện thoại, rồi sang Campuchia cầm thế lấy tiền đánh bạc. Khi xét xử sơ thẩm lần thứ nhất, TAND tỉnh tuyên án tử hình Hiền vì phạm tội “Giết người” và “Cướp tài sản”, nhưng sau đó TAND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh tuyên huỷ bản án, giao hồ sơ cho Viện KSND tỉnh điều tra xét xử lại.

ĐỨC TIẾN