BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về nước 

Cập nhật ngày: 19/05/2017 - 19:32

BTNO - Sáng nay (19.5) các Đội K70 Quân khu 7 và K71 Tây Ninh tổ chức hồi hương 216 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh về nước.

Ban chỉ đạo tỉnh Tây Ninh tặng quà cho 2 Đội K70, K71 và lực lượng biên phòng Campuchia tại cửa khẩu Xa Mát.

Đón 2 Đội K tại cửa khẩu Xa Mát có đại tá Nguyễn Văn Đẹp – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các thành viên trong Ban chỉ đạo công tác quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Tây Ninh.

Thay mặt Ban chỉ đạo tỉnh, đại tá Nguyễn Văn Đẹp đã biểu dương thành tích của cả 2 đơn vị K70 Quân khu 7 và K71 Tây Ninh đạt được trong thời gian qua, tin tưởng rằng 2 đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bộ CHQS tỉnh cũng tiếp thu những kiến nghị của các đơn vị để báo cáo lại Ban Chỉ đạo 1237 của tỉnh có chủ trương, biện pháp thực hiện đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đơn vị, tạo điều kiện tốt nhất có thể để đơn vị an tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Đội K71 Tây Ninh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Kampong Cham, Campuchia- Ảnh minh hoạ

Năm 2016, Đội K70 Quân khu 7 và K71 Tây Ninh tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ quy tập ở 5 tỉnh, thành phố: Kampong Cham, Tbong  Khmum, Siem Reap, Banteay Meanchey và Pailin, trực tiếp khảo sát tìm kiếm ở 754  khu vực, đào xới hơn 58.000 m3 đất đá. Kết quả đã cất bốc được 344 bộ hài cốt liệt sĩ hồi hương về nước và tổ chức long trọng lễ an táng, truy điệu tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đồi 82 Tây Ninh.

Ngoài việc đảm nhiệm công tác quy tập mộ liệt sĩ trong và ngoài nước, Đội K71 Tây Ninh còn thực hiện tốt công tác dân vận, nhiệm vụ xây dựng lực lượng, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị, xây dựng đơn vị vững mạnh, nền nếp chính quy, có kỷ luật tốt.

Sơn Tòng


 
Liên kết hữu ích