Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Khuyến học Thành phố tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 

Cập nhật ngày: 11/06/2017 - 08:56

BTNO - Ban Chấp hành Hội Khuyến học thành phố Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020 để thay đổi nhân sự và đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2017.

Đến dự có ông Lê Minh Thành-Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh-Phó Chủ tịch UBND Thành phố và các thành viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học Thành phố.

Hội Khuyến học thành phố Tây Ninh trao học bổng cho các em học sinh- Ảnh minh hoạ.

Tại hội nghị, các đại biểu thông qua tờ trình về thay đội nhân sự uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, các đại biểu nhất trí việc thay đổi 6 uỷ viên ban chấp hành do chuyển công tác và nghỉ hưu; bầu 3 uỷ viên ban thường vụ. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh- Phó chủ tịch UBND Thành phố được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Nguyễn Hoàng Nam do chuyển công tác khác.

Thời gian qua, Hội Khuyến học Thành phố cùng các chi, tổ hội khuyến học hoạt động thường xuyên, có nề nếp, đã phủ kín chi hội khuyến học ở cơ quan, đoàn thể và chi hội khuyến học ấp, khu phố. Đến nay, Thành phố Tây Ninh có 152 chi hội khuyến học, 979 tổ khuyến học, gần 51.000 hội viên, đạt tỷ lệ hơn 38% dân số.

Hội đã vận động được hơn 27.000 hộ dân đăng ký gia đình học tập, đạt hơn 83%, 22 dòng họ đăng ký dòng họ học tập, 47 cộng đồng đăng ký cộng đồng học tập và 65 đơn vị đăng ký đơn vị học tập. Các Trung tâm Văn hóa- Thể thao- học tập cộng đồng hoạt động ổn định, đã mở được 47 chuyên đề với hơn 5.700 lượt người tham dự.

Song song đó, các cấp Hội vận động đóng góp quỹ khuyến học với số tiền hơn 4 tỷ 300 triệu đồng, đã tặng hơn 18.200 suất học bổng khuyến học, khuyến tài, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Thanh Vinh