BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị báo cáo viên tháng 7.2019 

Cập nhật ngày: 05/07/2019 - 18:01

BTNO - Sáng 5.7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 7 với 695 điểm cầu trên cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Thu Cúc- Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các báo cáo viên trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh công tác ở các cơ quan, ban, ngành tỉnh, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến tất cả các Huyện ủy, Thành ủy trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Tại hội nghị này, ông Võ Văn Thưởng- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”.

Bài phát biểu đã khái quát một số nội dung trọng tâm Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Trong đó nhận diện rõ các thế lực thù địch, phương thức thủ đoạn của các thế lực này tấn công vào nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hiện nay.

Cụ thể, chúng đã sử dụng mạng xã hội, tài trợ cho một số cơ quan báo chí nước ngoài chuyên đăng tải thông tin chống phá Việt Nam, lợi dụng các sai sót trong quản lý để xuyên tạc, kích động biểu tình…

Bài phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh một số kết quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác quan điểm sai trái thù địch thời gian qua và nêu các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 35 thời gian tới.

Trong đó, tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết của trung ương. Đồng thời nhấn mạnh đến vai trò của báo chí, truyền thông, lan tỏa những thông tin tích cực trong xã hội; khẩn trương quy hoạch lại hệ thống các cơ quan báo chí; nâng cao hiệu quả quản lý internet và mạng xã hội.

Cũng tại hội nghị này, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã thông tin nội dung “Ngành Dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23.7.1959 - 23.7.2019). Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo VCNET (https://vcnet.vn). Hệ thống VCNET ra đời giúp điện tử hóa công tác quản lý điều hành tác nghiệp của ngành Tuyên giáo và là mạng xã hội để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và phản bác các thông tin sai trái.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các địa phương quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”; đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, nhất là kết quả của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27.7; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người.

Phương Thuý