Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác đảm bảo TTATGT dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 

Cập nhật ngày: 13/02/2019 - 08:34

BTNO - Sáng ngày 12.2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác đảm bảo TTATGT dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 và quý I/0219. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Tây Ninh.

Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh, Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, tình hình tai nạn giao thông trong 9 ngày (từ ngày 28 đến ngày mùng 6 tết), toàn quốc xảy ra 280 vụ tai nạn giao thông, làm chết 183 người, bị thương 245 người. So với cùng kỳ tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, năm nay  giảm 18 vụ tai nạn, giảm 78 người chết, giảm 5 người bị thương.

Lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đã xử lý 21.880 trường hợp vi phạm, phạt tiền 12 tỷ 734,5 triệu đồng; tạm giữ gần 4.000 phương tiện các loại, tước 385 giấy phép lái xe. Đã phát hiện và bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu của tội phạm, thu 1 khẩu súng tự chế và 3 viên đạn, 66,9 kg pháo, 35m3 gỗ, 1.220 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 1 xe ô tô giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Riêng tại Tây Ninh, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không xảy ra đua xe trái phép…Lực lượng Cản sát giao thông đã thực hiện 1.700 ca tuần tra, kiểm soát với hơn 3.900 lượt cán bộ, chiến sỹ tham, đã phát hiện lập biên bản 325 trường hợp, tạm giữ 4 ô tô và 224 mô tô…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn biểu dương lực lượng CSGT cả nước đã có các giải pháp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ, đặc biệt là việc ra quân mở đợt cao điểm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, kiểm tra lái xe sử dụng chất ma túy, sử dụng rượu, bia…đã tạo hiệu ứng tốt trong dư luận và trong xã hội, góp phần tích cực làm cho tình hình TTATGT dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 có nhiều chuyển biến.

Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đề nghị lực lượng CSGT cả nước tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thi hành pháp luật, quy trình công tác, tư thế, tác phong và văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ trong thực thi nhiệm vụ, nhất là trong tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thảo Trang