Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Công an quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018 

Cập nhật ngày: 26/09/2018 - 20:55

BTNO - Ngày 25.9, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV năm 2018. Thượng tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị- Ảnh bocongan.gov.vn

Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh, đại tá Nguyễn Tri Phương- Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, Bộ CA đã tổ chức triển khai thực Nghị định số 01/NĐ-CP, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Đến nay tổ chức bộ máy từ Bộ đến Công an các địa phương cơ bản ổn định, bước đầu đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao, các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ.

CA các đơn vị, địa phương đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, truy nã tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm đều nhanh chóng được điều tra, làm rõ. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được bảo đảm…

Trong quý III, CA tỉnh Tây Ninh đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng CA tỉnh đẩy mạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm, đã làm rõ 298 vụ phạm pháp hình sự với 453 đối tượng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội được tăng cường, các lực lượng CA tỉnh đã kiểm tra hành chính trên 900 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện; vận động, thu hồi 2 súng tự chế, 19 súng bắn đạn nhựa, 66 viên đạn, 8 công cụ hỗ trợ; kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy gần 1.000 cơ sở. Về tai nạn giao thông đường bộ, toàn tỉnh xảy ra 48 vụ, làm chết 12 người, bị thương 43 người.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ CA các đơn vị, địa phương thời gian qua, đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ triển khai tổ chức bộ máy mới.

Chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng, phương tiện triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, các phương án bảo đảm an ninh trật tự trên từng địa bàn, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.  Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, sự kiện chính trị lớn của đất nước.

Minh Nhật