BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Cập nhật ngày: 01/04/2020 - 14:28

BTNO - Chiều ngày 30.3, thay mặt Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh, ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh đã trao số tiền 50 triệu đồng cho UB.MTTQVN thị xã Hòa Thành để cùng chung tay với chính quyền, xã hội trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Hữu Thọ-Chủ tịch UB.MTTQVN thị xã Hòa Thành cho biết, Ban Thường trực UB.MTTQVN thị xã đã ban hành Công văn về việc tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gửi Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh cùng quý chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo; quý Ban cai quản Họ đạo trên địa bàn.

Đại diện Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh trao tiền ủng hộ chống dịch Covid-19 cho UB.MTTQVN thị xã Hòa Thành.

Chung tay cùng Đảng, Nhà nước và địa phương trong công tác phòng chống dịch, tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, Ban Thường trực UB.MTTQVN thị xã Hòa Thành kêu gọi các tổ chức tôn giáo, đồng bào, đồng đạo hãy tích cực hơn nữa tham gia thực hiện các giải pháp như thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch bệnh tại Việt Nam; chú trọng đưa tin có chọn lọc đến các chức sắc, chức việc và tín đồ trong giáo phận của mình; nhận biết rõ tính chất, tác hại nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 và cách phòng chống, hạn chế tập trung đông người.

Yêu cầu đeo khẩu trang đúng cách tại các nơi công cộng, nơi thờ tự và tự giác chấp hành của mỗi người dân trước quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế, các cấp chính quyền với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh.

Tạm dừng tổ chức các lễ hội tập trung đông người (như cúng tứ thời..), hạn chế tiếp xúc khi không cần thiết, đồng thời thực hiện các giải pháp theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của chính quyền địa phương, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho tín đồ, vận động tín đồ không đến những nơi đang có dịch bệnh.

 UB.MTTQVN Thị xã Hoà Thành kêu gọi tín đồ phát huy những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, thực hiện tốt các biện pháp để khống chế đại dịch, ổn định kinh tế, xã hội, quan tâm ủng hộ, đóng góp tùy theo khả năng của mình, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, để vượt qua khó khăn trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Để chung tay cùng xã hội trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh đã ban hành các Thông tri gửi toàn thể tín đồ, để các tín đồ Cao Đài nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch và cách phòng chống dịch bệnh, hạn chế tập trung đông người, yêu cầu đeo khẩu trang đúng cách tại nơi công cộng, cũng như tự nâng cao ý thức phòng, chống dịch…

Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh cũng yêu cầu các tín đồ cẩn thận, không tuyên truyền những thông tin không đúng về dịch bệnh, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan y tế địa phương nơi cư ngụ thông tin kịp thời các trường hợp nghi nhiễm bệnh để có phương án cách ly, theo dõi, điều trị không để dịch bệnh lan rộng.

Nghiêm chỉnh thực hiện Công văn số 319/BVHTTDL-VHCS ngày 31.1.2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phòng, chống dịch trong hoạt động lễ hội bằng việc tạm dừng các lễ hội tập trung đông người, đồng thời tiến hành các biện pháp theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho tín đồ, du khách.

Chiều ngày 30.3, thay mặt Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh, ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh đã trao số tiền 50 triệu đồng cho UB.MTTQVN thị xã Hòa Thành để cùng chung tay với chính quyền, xã hội trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thế Nhân