Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hơn 100 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện 

Cập nhật ngày: 11/09/2018 - 09:15

BTNO - Trong tuần đầu tiên bước vào năm học 2018-2019, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức được 1.832 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản 1.056 trường hợp vi phạm, tạm giữ 552 xe môtô, ra quyết định xử phạt 800 trường hợp, nhắc nhở 503 trường hợp.

Truyền thông về trật tự an toàn giao thông trong học sinh- Ảnh minh hoạ

Bên cạnh các lỗi phổ biến như sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện (389 trường hợp), đi ngược chiều (56 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định (161 trường hợp) thì có 109 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các bậc phụ huynh học sinh cần quản lý chặt phương tiện, không để con, em mình chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo tính mạng cho con em mình cũng như người tham gia giao thông khác.

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì người điều khiển xe máy chuyên dùng không đúng độ tuổi theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Phạm Công