BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hơn 25 năm tù cho băng trộm liên huyện 

Cập nhật ngày: 10/06/2017 - 21:08

BTNO - TAND tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Trần Văn Lăng (tự Út, sinh năm 1986, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu), Ngô Hoàng Vinh (sinh năm 1987, ngụ phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh) cùng về tội trộm cắp tài sản và Huỳnh Trung Hiếu (tự Đen, sinh năm 1984, ngụ xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, Lăng và Vinh là hai đối tượng có nhiều tiền án về hành vi chiếm đoạt tài sản. Sau khi thụ án xong cả hai tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Các bị cáo Trần Văn Lăng, Huỳnh Trung Hiếu và Ngô Hoàng Vinh (từ trái qua) tại phiên toà.

Theo đó, Lăng có nhiệm vụ tìm địa điểm, mang theo công cụ, trực tiếp ra tay và đem tài sản đi bán, còn Vinh chở Lăng đến địa điểm trộm và cảnh giới phía ngoài.
 
Địa điểm mà cả hai thường lựa chọn để thực hiện hành vi phạm tội là trụ sở UBND các xã trên địa bàn các huyện Châu Thành, Tân Châu, Tân Biên, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Hòa Thành, thành phố Tây Ninh. Mỗi vụ trộm thành công, Lăng cho Vinh từ 1-3 triệu đồng, số còn lại Lăng tiêu xài cá nhân.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7-10.2016, với thủ đoạn trên, Lăng và Vinh đã tổ chức thực hiện trót lọt 23 vụ trộm với tổng số tiền chiếm đoạt trên 700 triệu đồng. Trong đó, Lăng thực hiện một mình 9 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt trên 400 triệu đồng, Lăng và Vinh thực hiện 14 vụ, chiếm đoạt trên 300 triệu đồng, Hiếu tiêu thụ tài sản 1 vụ do Lăng thực hiện với giá trị tài sản 15 triệu đồng.

Khoảng 0 giờ ngày 8.10.2016, Vinh chở Lăng đi đến UBND xã Thanh Điền, huyện Châu Thành để tìm tài sản lấy trộm. Tại đây, Lăng đột nhập vào trong, lấy trộm một điện thoại di động Iphone 6. Sáng hôm sau, Vinh đem điện thoại trộm được đến cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn khu phố 5, phường IV, thành phố Tây Ninh bán được 4,5 triệu đồng thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt quả tang.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lăng mức án 16 năm tù, bị cáo Ngô Hoàng Vinh 9 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản, buộc hai bị cáo Lăng và Vinh có trách nhiệm liên đới bồi thường cho các bị hại; tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trung Hiếu mức án 5 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, ghi nhận bị cáo đã chấp hành xong hình phạt, trả tự do tại tòa.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc hai bị cáo Lăng và Vinh có trách nhiệm liên đới bồi thường cho các bị hại; bị cáo Hiếu phải nộp lại số tiền 1 triệu đồng thu lợi bất chính, sung quỹ Nhà nước.

Phương Tân

Từ khóa
Phương Tân