BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hòn đảo của Nhật Bản biến mất 

Cập nhật ngày: 04/11/2018 - 19:13

Cảnh sát biển Nhật Bản đang lên kế hoạch tìm kiếm 1 hòn đảo không có người ở có tên Esanbehanakitakojima, dường như biến mất khỏi bờ biển phía Bắc của nước này. Hòn đảo này gần đây không còn được nhìn thấy từ đất liền hoặc từ những chiếc thuyền gần đó nữa.

Các nhà chức trách lo ngại khi hòn đảo được sử dụng để đánh dấu các vùng lãnh hải của Nhật Bản ở lãnh thổ phía Bắc, khu vực cũng được Nga tuyên bố chủ quyền (gọi là quần đảo Kuril). Trong năm 2014, chính phủ Nhật Bản đặt tên cho 158 hòn đảo không có người ở để phân định ranh giới biển.

Nguồn SGGPO