BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

Cập nhật ngày: 20/11/2019 - 09:57

BTNO - Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2019), huyện Trảng Bàng long trọng tổ chức họp mặt. Đến dự có ông Phạm Ngọc Hải - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, ông Hà Minh Dảo- Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cùng với cả nước, những năm qua, sự nghiệp giáo dục của huyện Trảng Bàng có nhiều chuyển biến tích cực, cơ cấu quy mô của hệ thống giáo dục đã có những bước đổi mới.

Ông Phạm Ngọc Hải - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao cờ dẫn đầu của UBND tỉnh cho 4 đơn vị trường học xuất sắc

Hệ thống trường lớp, ngành học, cấp học được phát triển đến tận vùng sâu, vùng xa. Đến nay toàn huyện đã có 21 trường đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ cán bộ giáo viên tiếp tục được kiện toàn về số lượng lẫn chất lượng, hiện có hơn 1.509 cán bộ công chức viên chức (CBCCVC) ngành giáo dục với trên 23.213 học sinh, 100% giáo viên trình độ đạt chuẩn trở lên.

Tính đến nay huyện có hơn 1.070 CBCCVC được tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục. Năm học 2018 – 2019 có 5 cá nhân được UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 11 đơn vị trường học được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Nhiều giáo viên, cán bộ quản lý cũng phấn đấu vươn lên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua tỉnh, bằng khen Bộ GD&ĐT. Phòng GD&ĐT huyện được tỉnh công nhận 16/16 chỉ tiêu công tác vượt mức, trong đó có 5 chỉ tiêu được Giám đốc Sở GD&ĐT khen thưởng.

Tại hội nghị, đã có 2 cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của từng bậc học cho 4 đơn vị trường học; 14 tập thể, 64 cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục năm học 2018 – 2019.

Hiểu Sinh

* Trường Trung cấp Á Châu, Trường Mầm non Sao Mai và Trường Mầm non Á Châu (địa chỉ ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2019). Đến dự có bà Vương Thị Thúy Oanh- Phó Chủ tịch HĐND huyện và bà Trương Thị Phú- Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu.  

Bà Trương Thị Phú- Phó Chủ tịch UBND huyện tặng lẵng hoa chức mừng nhà trường.

Tại buổi lễ, ông Hồ Duy Xuyên- Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trung cấp Á Châu cho biết, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Giáo dục nước nhà, trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, song đội ngũ các thầy cô giáo của trường luôn đoàn kết, gắn bó, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo được những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giáo dục trẻ và đào tạo nghề cho địa phương.

Cụ thể, năm 2019 trường tuyển sinh 278 học sinh, chất lượng giáo dục học sinh ngày càng được nâng lên; 85% đội ngũ nhà giáo đạt trình độ chuẩn, nhiều nhà giáo vững về chuyên môn. Tập thể nhà trường luôn đoàn kết, đồng thuận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công Kha

* Đoàn trường Cao đẳng nghề Tây Ninh tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2019).

Một tiết mục dự thi.

Có hơn 20 tiết mục tham gia hội thi, bao gồm đơn ca, song ca, nhảy hiện đại, múa đương đại xoay quanh chủ đề về trường lớp, thầy cô, quê hương, đất nước.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho tiết mục múa Dấu chân tình nguyện của lớp Nghiệp vụ nhà hàng 41B, giải nhì là tiết mục đơn ca Người thầy của Nguyễn Hoàng Quân- lớp Quản trị du lịch 41B.

Phương Thảo

* Tại văn phòng thị trấn, Hội Cựu Giáo chức (CGC) thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982- 20.11.2019).

Mừng thọ những hội viên tuổi từ 65 tuổi.

Hội CGC thị trấn Châu Thành thành lập tháng 3.2014, đến nay có 53 hội viên. Ngoài việc thường xuyên thăm hỏi hội viên ốm đau, gia đình hội viên có việc hiếu, Hội còn vận động mạnh thường quân trao quà cho hội viên vào dịp Tết Nguyên đán, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Hội còn vận động hỗ trợ thường xuyên cho hai hội viên bệnh tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mỗi phần trị giá 400.000 đồng. Tuy đã nghỉ hưu nhưng nhiều thầy cô vẫn tích cực tham gia vào các tổ chức xã hội tại địa phương và giữ nhiều chức vụ trong hội, như Hội Cựu chiến binh, Tổ tự quản, Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Hội Luật gia…

Nhân dịp họp mặt, hội cũng đã tổ chức mừng thọ cho 5 hội viên từ 65 tuổi trở lên.

Quang Hà