BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam 

Cập nhật ngày: 20/04/2021 - 09:33

BTNO - Ngày 19.4, tại Nhà bia Hội Nông dân Giải phóng miền Nam, Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh phối hợp Hội Nông dân tỉnh Bình Phước tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam (21.4.1961 - 21.4.2021).

Ông Phạm Minh Hùng - Trưởng cơ quan Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phía Nam ôn lại những truyền thống vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam.

Tham dự có ông Phạm Minh Hùng- Trưởng cơ quan Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phía Nam, ông Lê Minh Thế- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Nhân buổi họp mặt, Ban tổ chức trao tặng những đóa hoa đến các cô, chú nguyên là cán bộ Hội Nông dân giải phóng miền Nam. Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và các đại biểu cùng ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ban tổ chức tặng hoa các đại biểu nguyên cán bộ Hội Nông dân giải phóng miền Nam.

Sau thắng lợi của phong trào Đồng khởi 1960, Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam tuyên bố thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngày 21.4.1961, Hội Nông dân giải phóng miền Nam ra đời, trở thành hạt nhân chính trị nòng cốt của Mặt trận tập trung tuyên truyền, vận động nông dân đóng góp sức người, sức của, đứng lên diệt ác, phá kềm… góp phần cùng các lực lượng cách mạng đánh bại cuộc chiến tranh đế quốc Mỹ.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Hội có các tên gọi như Nông hội đỏ, Hội Nông dân phản đế, Hội Nông dân cứu quốc, Hội Nông dân giải phóng miền Nam, Liên hiệp Nông dân tập thể. Ngày 1.3.1988, Trung ương Đảng quyết định đổi tên thành Hội Nông dân Việt Nam.

Nhi Trần