BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng 

Cập nhật ngày: 09/03/2017 - 08:59

BTNO - Nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 và 1.977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các ban ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh tổ chức buổi gặp gỡ, họp mặt cán bộ phụ nữ.

* Tại Tân Biên, Ban thường vụ huyện ủy tổ chức họp mặt thân mật cán bộ lãnh đạo nữ. Đến dự có Bí thư huyện ủy Trịnh Ngọc Phương.

Ông Nguyễn Văn Hồng- Phó Bí thư thường trực huyện ủy Tân Biên tặng hoa chúc mừng cán bộ lãnh đạo nữ.

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ trên địa bàn huyện Tân Biên ngày một phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay toàn huyện có 36 cán bộ lãnh đạo nữ thuộc diện Ban thường vụ huyện ủy quản lý; 100% cán bộ lãnh đạo nữ có trình độ nghiệp vụ từ đại học, trên đại học và trình độ trung cấp, cao cấp chính trị. Lực lượng cán bộ lãnh đạo nữ đã có nhiều cố gắng, năng động, sáng tạo, luôn hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Ban thường vụ huyện ủy đã tặng hoa chúc mừng cán bộ lãnh đạo nữ và mong muốn các đồng chí tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, góp phần cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Đức Thịnh

* Bộ CHQS Tây Ninh cũng vừa tổ chức buổi họp mặt, giao lưu văn nghệ với CLB hát ru-hát dân ca của Bộ CHQS tỉnh, ôn lại khí phách hào hùng của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ý nghĩa lịch sử, vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến cũng như thời bình.

Hội phụ nữ lực lượng vũ trang Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm với Bộ CHQS tỉnh và các Chi hội phụ nữ đơn vị bạn.

Trong những năm qua, Hội phụ nữ lực lượng vũ trang Tây Ninh nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc'', thi đua "giỏi việc nước, đảm việc nhà", “phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, qua đó góp phần động viên chị em vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của một quân nhân.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đại tá Hoàng Đình Chung- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh biểu dương sự nỗ lực của chị em phụ nữ trong năm qua, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa về đời sống vật chất tinh thần, cũng như tạo điều kiện cho các chị em phụ nữ được tham gia nhiều hơn về hoạt động phong trào và xây dựng đơn vị.

Tại buổi họp mặt, Bộ CHQS tỉnh đã trao thưởng cho 14 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào của đơn vị.

Sơn Tòng

* Tại Trảng Bàng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Ngọc Thu và Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng Trương Nhật Quang đã đến dự buổi họp mặt do Hội LHPN huyện và LĐLĐ huyện Trảng Bàng tổ chức.

Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng Trương Nhật Quang tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ huyện.

Năm 2016, từ các phong trào thi đua, Hội phụ nữ các cấp phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và Ngân hàng NN&PTNT huyện xét cho trên 3.000 hội viên vay với số tiền trên 48 tỷ đồng, qua đó đã giúp đỡ 638 phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình; phối hợp Phòng LĐTB&XH huyện mở 6 lớp dạy nghề cho 145 lao động nữ; vận động trên 800 suất quà, xây tặng 14 căn nhà mái ấm tình thương cho các gia đình chính sách, hội viên nghèo nhân dịp lễ tết, với số tiền trên 900 triệu đồng.

Dịp này Hội Phụ nữ huyện Trảng Bàng đã trao 32 suất học bổng Trần Thị Sanh cho nữ sinh nghèo học giỏi trên địa bàn huyện, mỗi suất 500.000 đồng. Cũng tại buổi họp mặt, Hội Phụ nữ huyện đã quyên góp trên 29 triệu đồng vào quỹ học bổng Trần Thị Sanh từ phong trào nuôi heo đất của các tổ chức Hội phụ nữ trên địa bàn huyện và từ cán bộ nữ lão thành cùng các mạnh thường quân ủng hộ.

Tấn Trung

* Huyện ủy Dương Minh Châu tổ chức họp mặt, tặng hoa và chúc mừng cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Lãnh đạo huyện Dương Minh Châu tặng hoa cho cán bộ nữ.

Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Dương Minh Châu đã có nhiều chính sách quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ. Theo thống kê, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 của huyện Dương Minh Châu chiếm gần 14,6%, hiện có 28 chị đang đảm nhiệm chức vụ trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện. Riêng ở cấp xã, tỷ lệ nữ tham gia công tác chiếm 32,7%.

HT