BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng. 

Cập nhật ngày: 03/03/2017 - 08:41

BTNO - Sáng 2.3, tại cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh đã diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống BĐBP (3.3.1959 - 3.3.2017) và 28 năm ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2017)

Tặng kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” cho các cá nhân

Tại buổi họp mặt, đại tá Nguyễn Thái Sinh- Phó Chính ủy BĐBP Tây Ninh đã ôn lại truyền thống anh hùng của lực lượng BĐBP qua 58 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cũng như thành quả của “Ngày biên phòng toàn dân” trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới trong thời gian qua.

Từ ngày thành lập đến nay, lực lượng BĐBP đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho, khắc phục mọi khó khăn, chiến đấu anh dũng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

BĐBP Tây Ninh đã 2 lần được phong danh diệu “”Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cùng nhiều huân chương, huy chương và các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Trung úy Đào Kim Tĩnh- Trợ lý thanh niên BĐBP Tây Ninh đại diện tuổi trẻ đơn vị hứa quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng BĐBP và truyền thống tốt đẹp của đơn vị, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn và phát huy hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân dành cho BĐBP.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” cho 59 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc, trong đó 28 cá nhân là cán bộ thuộc BĐBP Tây Ninh, 31 cá nhân là cán bộ, người dân thuộc 5 huyện biên giới tỉnh Tây Ninh.

Hải Bằng - Trung Quân