BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt truyền thống Ban liên lạc kháng chiến huyện Châu Thành 

Cập nhật ngày: 15/05/2022 - 15:51

BTNO - Sáng 14.5, Ban liên lạc kháng chiến huyện Châu Thành tổ chức buổi họp mặt lần thứ 28. Đến dự có ông Thân Văn Nhân- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện Ban CHQS, UBMTTQ huyện, Hội CCB huyện Châu Thành và Ban liên lạc Sư đoàn 9.

Quang cảnh họp mặt.

Cán bộ, hội viên Ban liên lạc rất phấn khởi được gặp lại sau hơn 2 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19. Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống, những mốc son lịch sử ghi dấu chiến công của quân và dân huyện Châu Thành và sự đóng góp to lớn của Ban liên lạc trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và công cuộc xây dựng huyện nhà hiện nay. Cán bộ, chiến sĩ ban liên lạc cùng với LLVT tỉnh, huyện tham gia nhiều trận đánh lớn, diệt hàng trăm tên địch, thu nhiều vũ khí và cơ sở vật chất.

Buổi họp mặt là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ban liên lạc kháng chiến huyện Châu Thành gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống đồng thới đóng góp xây dựng quê hương Châu Thành anh hùng ngày càng giàu mạnh.

Ban liên lạc kháng chiến huyện Châu Thành có 197 hội viên sinh sống trong và ngoài tỉnh. Năm 2021, Ban liên lạc quan tâm, chăm lo tốt cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn., hội viên đau ốm hơn 30 triệu đồng.

Đặc biệt, ông Trần Văn Lá- Phó trửng Ban liên lạc bằng tấm lòng và trách nhiệm đã tham gia cùng đội chuyên trách K73, Bộ CHQS tỉnh Long An tìm kiếm hồi hương 25 hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kì chiến tranh ở Campuchia và trên địa bàn tỉnh. Ông vinh dự được tặng hai bằng khen của UBND tỉnh Long An và UBND tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo huyện Châu Thành ông Thân Văn Nhân ghi nhận công lao đóng góp, sự cống hiến của các hội viên Ban liên lạc Kháng chiến huyện, mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, góp sức xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương trong sạch, vững mạnh; gương mẫu, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng; tích cực tham gia giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ tiếp nối, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của cha anh.

 Dịp này, UBND huyện Châu Thành tặng 10 triệu đồng cho Ban liên lạc.

Huy Thường