BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt truyền thống căn cứ Suối Môn 

Cập nhật ngày: 28/04/2017 - 15:48

BTNO - Nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 27.4, Đảng ủy, chính quyền xã Phan (huyện Dương Minh Châu) tổ chức về nguồn, họp mặt tại Suối Môn- Căn cứ kháng chiến của xã Phan trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Tham gia buổi họp mặt có bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu, các cựu chiến binh, cán bộ lão thành cách mạng, đại diện các ban ngành, đoàn thể và học sinh của xã Phan.

Đại biểu tham dự buổi họp mặt truyền thống ở căn cứ Suối Môn.

Nhiều cựu chiến binh đã từng sống, chiến đấu tại căn cứ Suối Môn hiện sinh sống tại các địa phương trong và ngoài tỉnh cũng về tham dự buổi họp mặt truyền thống.

Ông Nguyễn Tân Hiệp- nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, một CCB từng tham gia chiến đấu tại khu căn cứ Suối Môn xã Phan đã ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ giữ gìn, bảo tồn di tích Suối Môn, phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước của dân tộc.

Căn cứ Suối Môn được thành lập từ năm 1964, trên sườn Đông-nam núi Bà Đen. Đây là nơi đóng quân của Chi bộ, lực lượng vũ trang xã Phan để lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Mỹ, vừa là nơi cung cấp lương thực, thực phẩm phục vụ bộ đội cho đến ngày giải phóng. Căn cứ Suối Môn cũng là nơi trú đóng của các cơ quan huyện Dương Minh Châu, như Ban Kinh tài, Ban An ninh, Ban Quân y...

Vũ Nguyệt

Từ khóa
Vũ Nguyệt