Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt truyền thống Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh 2017 

Cập nhật ngày: 01/05/2017 - 15:12

BTNO - Vừa qua, Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh tổ chức buổi họp mặt truyền thống lần thứ 18 năm 2017.

Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh tiền thân là Trường Trung học kỹ thuật Tây Ninh, được xây dựng từ năm 1965, dạy khóa đầu tiên năm 1967. Sau giải phóng miền Nam, năm 1977 nhà trường hoạt động trở lại mang tên Trường Kỹ thuật công nghiệp Tây Ninh; năm 1986 đổi tên là Trường Cơ điện Việt Xô Tây Ninh; năm 1999 là Trường dạy nghề Tây Ninh.

Ngày 26.7.2014 UBND tỉnh Tây Ninh ra quyết định đổi tên thành Trường Trung cấp nghề Tây Ninh, sau đó Bộ Lao động-Thương binh Xã hội ra quyết định về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Tây Ninh trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp nghề Tây Ninh.

Hơn 50 năm hình thành và phát triển, nhà trường luôn xứng đáng với niềm tự hào về ngôi trường kỹ thuật chuyên nghiệp đầu tiên của tỉnh nhà. Những năm qua trường luôn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, thực hiện tuyển sinh đạt 140% chỉ tiêu tỉnh giao.

Liên tục nhiều năm liền, trường luôn là đơn vị dẫn đầu trong hoạt động dạy nghề, được UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm 2016 nhà trường vinh dự đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi họp mặt, nhà trường đã trao 40 suất học cho các em học sinh nghèo hiếu học của trường. Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng, do cựu giáo viên và cựu học sinh nhà trường tài trợ.

Quang Hà