BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt truyền thống Trường Nội trú Hoàng Lê Kha giai đoạn 1962 – 1990. 

Cập nhật ngày: 05/05/2019 - 18:38

BTNO - Ngày 5.5, tại Hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh, Ban liên lạc học sinh Trường Nội trú Hoàng Lê Kha tổ chức họp mặt truyền thống học sinh nội trú giai đoạn 1962 – 1990.

Ông Lê Tiến Châu- Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cựu học sinh Trường Nội trú Hoàng Lê Kha phát biểu tại buổi họp mặt.

Tham dự buổi họp mặt có ông Phạm Bá Lữ- Phó Ban liên lạc học sinh miền Nam Trung ương cùng các đại biểu là lãnh đạo trong và ngoài tỉnh, Ban Giám hiệu, giáo viên Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha và hơn 200 cán bộ, công chức là học sinh Trường Nội trú Hoàng Lê Kha giai đoạn 1962 – 1990.

Tại buổi họp mặt, ông Võ Hoàng Khải- nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ôn lại lịch sử, tri ân các thầy, cô giáo Trường Nội trú Hoàng Lê Kha.

Năm 1962, với tầm nhìn chiến lược về bồi dưỡng thế hệ kế thừa truyền thống cách mạng, Tỉnh uỷ Tây Ninh đề xuất với Khu uỷ miền Đông thành lập một ngôi trường cách mạng đầu tiên của nền giáo dục cách mạng miền Nam. Ngôi trường đó mang tên người anh hùng liệt sĩ Hoàng Lê Kha.

Trong gần 30 năm hoạt động, Trường Nội trú Hoàng Lê Kha đã đào tạo ra lớp thế hệ cách mạng, những hạt giống đỏ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng tỉnh Tây Ninh nói riêng và đất nước nói chung.

Cựu học sinh Trường Nội trú Hoàng Lê Kha chụp ảnh lưu niệm tại buổi hp mặt.

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Lê Tiến Châu- Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cựu học sinh Trường Nội trú Hoàng Lê Kha đã bày tỏ sự xúc động khi tham dự buổi họp mặt. Ông cũng đề nghị các cựu học sinh của trường cùng chung tay chọn địa điểm làm di tích lịch sử để tưởng nhớ về ngôi trường xưa.

Ngọc Bích