BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh đăng cai tổ chức Giải quần vợt chuyên nghiệp Việt Nam - VTF Master 500 lần I - Hải Đăng Cúp 2019:

Hứa hẹn nhiều hấp dẫn 

Cập nhật ngày: 27/02/2019 - 11:20

BTN - Các cây vợt từ hạng 25 trở xuống sẽ phải bốc thăm thi đấu vòng loại, chọn ra 8 cây vợt cùng 24 cây vợt chính thức vào thi đấu vòng 1/32.

Cây vợt trẻ Tây Ninh Timothy Toàn Phụng - hạng 21 trên bảng xếp hạng QG môn quần vợt.

Nhằm tạo điều kiện giao lưu, thi đấu cho các cây vợt hàng đầu Việt Nam, qua đó tuyển chọn những cây vợt xuất sắc vào đội tuyển quần vợt quốc gia tham dự các giải đấu trong năm 2019, trong các ngày từ 4 đến 10.3 tới, tại CLB quần vợt Hải Đăng, LĐQV Việt Nam, Công ty TNHH MTV TM-DV Hải Đăng và Sở VH,TT&DL Tây Ninh sẽ tổ chức giải quần vợt chuyên nghiệp Việt Nam - VTF Master 500 lần I - Hải Đăng Cúp 2019. Giải quy tụ các cây vợt nam, nữ hàng đầu Việt Nam về tham gia tranh tài ở 4 nội dung thi đấu là đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ. 

Theo đó, ở nội dung đơn nam, 24 cây vợt có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của VTF sẽ được vào thẳng vòng đấu chính thức. Các cây vợt từ hạng 25 trở xuống sẽ phải bốc thăm thi đấu vòng loại, chọn ra 8 cây vợt cùng 24 cây vợt chính thức vào thi đấu vòng 1/32. Tương tự, ở nội dung đơn nữ, 12 cây vợt cao nhất trên bảng xếp hạng VTF sẽ vào thẳng vòng đấu chính, các cây vợt từ hạng 13 trở xuống sẽ bốc thăm thi đấu vòng loại, chọn 4 cây vợt vào thi đấu ở vòng 1/16.

Riêng 2 nội dung đôi nam và đôi nữ, BTC sẽ căn cứ trên số lượng đăng ký thực tế để tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu. Giải sẽ áp dụng thể thức thi đấu 3 thắng 2, nếu 40 đều, sẽ tiến hành thi đấu 1 ván Super Tie-break 10 điểm. 

Được biết, nhiều khả năng cây vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam sẽ vắng mặt tại giải này do bận tập huấn tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, với sự góp mặt của hàng loạt các cây vợt hàng đầu Việt Nam hiện nay như Trịnh Linh Giang, Phạm Minh Tuấn, Hoàng Thanh Trung, Đỗ Minh Quân…(nam), Chanella Van Nguyễn, Sĩ Bội Ngọc, Tifany Linh Nguyễn, Savana Lý Nguyễn, Trần Thuỵ Thanh Trúc… (nữ), các cuộc so tài của giải hứa hẹn sẽ rất gay go và cuốn hút, với chất lượng chuyên môn cao, thực sự là cơ hội cọ xát lý tưởng, là dịp để các cây vợt Tây Ninh học tập và nâng cao trình độ chuyên môn của mình.

Hiện tại, theo bảng xếp hạng quốc gia môn quần vợt tháng 1 năm 2019, Tây Ninh có 3 cây vợt trong tốp 24 đủ điều kiện tham dự vòng đấu chính đơn nam gồm Vũ Long Karper - hạng 16 với 92 điểm, Lý Văn Tuấn - hạng 20 và Timothy Toàn Phụng - hạng 21 với cùng 80 điểm.

Ngoài ra, Tây Ninh còn có 6 cây vợt khác trong tốp 100 gồm Vũ Trường Hải - hạng 43, Lâm Quang Trí - hạng 49, Bùi Trí Nguyên - hạng 50, Lê Công Tiến - hạng 56, Võ Thành Được - hạng 60 và Nguyễn Trường Thịnh - hạng 67. Hy vọng với những tiến bộ trong năm 2018 vừa qua, các cây vợt của CLB quần vợt Hải Đăng - Tây Ninh sẽ tạo được bất ngờ tại giải.

THÁI NINH