BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Dương Minh Châu: Họp mặt dân tộc, tôn giáo 

Cập nhật ngày: 25/10/2020 - 08:01

BTNO - Chiều 23.10, UB.MTTQ Việt Nam huyện Dương Minh Châu tổ chức họp mặt giao lưu với chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo năm 2020 và Sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 01/KL-ĐCT, kết luận số 02-KL-ĐCT của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt.

Trên địa bàn huyện Dương Minh Châu hiện có 15 dân tộc thiểu số với 658 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,6% dân số toàn huyện. Trong đó, người Tà Mun chiếm đa số.

Toàn huyện, có 3 tôn giáo lớn là Cao Đài, Phật giáo, Công giáo, có 26 cơ sở thờ tự với gần 60 ngàn tín đồ, chiếm trên 50% dân số toàn huyện, có 6 cơ sở tín ngưỡng dân gian. Các lễ hội luôn được tổ chức trang trọng, đúng quy định của pháp luật.

Sau 5 năm thực hiện kết luận số 01/KL-ĐCT, kết luận số 02-KL-ĐCT của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UB.MTTQ Việt Nam huyện Dương Minh Châu và các tổ chức thành viên thường xuyên phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật  của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc tôn giáo được sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Các tôn giáo trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động: “Phát huy giá trị đạo đức tôn giáo vào thực tiễn khu dân cư không có tệ nạn xã hội”, “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại các cơ sở tín ngưỡng”, tích cực tham gia thực hiện mô hình “Vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự phòng, tự quản an ninh trật tự”.

Duy trì hoạt động của câu lạc bộ Thanh niên vùng tôn giáo và câu lạc bộ phụ nữ dân tộc với pháp luật, thường xuyên sinh hoạt mỗi tháng một lần tại nhà văn hóa... Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc trong khối đại đoàn kết toàn dân, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Nhân dịp này, UB.MTTQ Việt Nam huyện Dương Minh Châu đã phát động ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt, được trên 55 triệu đồng.

Cũng trong buổi họp mặt, UBND huyện Dương Minh Châu đã khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân; UB.MTTQ Việt Nam huyện đã khen thưởng cho 6 tập thể và 6 cá nhân vì đã có thành tích đổi mới trong công tác dân tộc và công tác tôn giáo giai đoạn 2015-2020.

Anh Thi