BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kênh TN11 “kêu cứu”  

Cập nhật ngày: 15/08/2019 - 14:18

BTNO - Theo đơn phản ánh của bà Trần Thị Kim Tân (ngụ khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh), nhiều năm qua, nước ở kênh TN11 thường xuyên đổi màu khác thường, bốc mùi tanh hôi khó ngửi.

Cụ thể, đoạn kênh từ cầu K21 kênh Tây đến suối Trà Phí, vào mỗi lần nước đổi màu như vậy, cá tự nhiên dưới kênh đột ngột chết hàng loạt. Vấn đề ô nhiễm môi trường nêu trên cũng đã được bà Tân nhiều lần ý kiến thông qua tiếp xúc cử tri, nhưng trình trạng này vẫn cứ tái diễn.

Cá chết hàng loạt, nguồn nước bẩn bốc mùi tại một cống ngang kênh TN11 (gần cổng chào khu du lịch Long Điền Sơn).

Qua quan sát thực tế vào ngày 13.8, đoạn kênh đang đề cập quả đúng là có màu nước khác thường, bốc mùi hôi thối. Cá rô phi, cá lau kiếng, cá mè chết nhiều  dưới lòng kênh. Nước chảy xuôi dòng về hướng cầu Trà Phí, cuốn theo lượng cá chết tập trung dày đặc tại một cống ngang kênh gần cổng chào khu du lịch Long Điền Sơn.

Ngược về hướng đầu kênh TN11, còn cách cầu K21 kênh Tây khoảng 70m, phát hiện có một nguồn nước đục đổ ra từ cống tiêu luồn ngang qua đường Trần Phú (bên cạnh trụ điện số 479TN). Tại khu vực nguồn nước đục đổ ra kênh cũng có nhiều xác cá chết nổi trên mặt nước.

Nước kênh có màu khác thường và bốc nặng mùi hôi.

Vào thời điểm phóng viên quan sát, lãnh đạo phường Ninh Sơn, xã Tân Bình cùng chuyên viên Phòng TN&MT thành phố Tây Ninh cũng có mặt để kiểm tra hiện trạng dòng kênh. Cán bộ chuyên môn về môi trường của các cơ quan trên đã lấy mẫu nước ngay tại đầu miệng cống thải ra nguồn nước đục.

Tuy nhiên, do hệ thống cống thoát nước hầu hết đều âm dưới đất, lại dẫn ngang qua nhiều nhà dân và công ty (cặp bên đường Trần Phú, địa phận ấp Tân Hòa), nên đoàn kiểm tra vẫn chưa xác định được nguồn nước đục bắt nguồn từ đâu. Đoàn kiểm tra kiến nghị, sau khi có kết quả phân tích mẫu nước, sẽ báo cáo UBND thành phố Tây Ninh, Sở TN&MT có hướng xử lý theo quy định.

Nguồn nước đục bốc mùi tuồn ra khá mạnh tại thời điểm trời đang mưa vào chiều 13.8

Theo bà Mai Trưng, chủ quán cà phê ngay gần trụ điện số 479TN cho biết, nguồn nước bốc mùi thường đổ ra từ cống vào những lúc trời mưa, thỉnh thoảng vào ban đêm trời không mưa cũng xảy ra tình trạng tương tự nhưng lượng nước ít hơn.

Rất mong cơ quan chức năng chấn chỉnh dứt điểm vấn đề này để trả lại môi trường sống trong lành cho khu dân cư.

Quốc Sơn