BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kenya bắt 3 kẻ tình nghi Al-Shabaab 

Cập nhật ngày: 19/08/2017 - 15:44

Cảnh sát Kenya hôm 18.8 tuyên bố rằng, họ vừa bắt giữ 3 kẻ tình nghi là thành viên nhóm phiến quân cực đoan Al-Shabaab đứng sau vụ giết hại 4 người tại huyện ven biển Lamu.

Chỉ huy Cảnh sát khu vực ven biển Larry Kieng cho biết, 3 đối tượng bị bắt tại khu vực Witu sau vụ tấn công của nhóm phiến quân có căn cứ tại Somalia.

Lực lượng phiến quân cực đoan Al-Shabaab. Ảnh: Parstoday.

“Chúng tôi đang giữ 3 nghi phạm phiến quân liên quan trong vụ tấn công, và cũng đã tịch thu một vài vũ khí khi bắt giữ 3 đối tượng này”, Kieng nói.

Cảnh sát cho biết, một nhóm đối tượng tình nghi là phiến quân Al-Shabaab đã đột kích một ngôi làng và chặt đầu 4 nam giới người địa phương. Nhóm phiến quân cũng đốt một vài ngôi nhà trước khi trốn thoát.

“Cảnh sát đang lùng sục khắp làng để truy tìm những phiến quân đang lẩn trốn”, ông Kieng nói.

Vụ tấn công mới nhất xảy ra chỉ 10 ngày sau khi 9 người bị giết hại tại hai làng Jima và Poromoko, huyện Lamu.

Ngày 2.8, ba người địa phương khác bị giết sau khi một nhóm tình nghi là phiến quân Al-Shabaab tấn công một xe buýt chở khách tại khu vực Nyongoro, Witu, huyện Lamu.

Vụ tấn công xảy ra trên đoạn quốc lộ Lamu-Garsen. Chính phủ đã cấm các phương tiện công cộng di chuyển trên tuyến quốc lộ này do lo ngại an ninh.

TRINH DƯƠNG

Theo THX