BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu:

Kết luận địa bàn quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017 

Cập nhật ngày: 19/10/2017 - 09:07

BTNO - Tính đến năm 2017, toàn huyện Tân Châu có 48 khu vực được tìm kiếm với trên 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được cất bốc…

Ban chỉ đạo 1237 Tây Ninh tổ chức khảo sát địa hình để quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn huyện Tân Châu- Ảnh minh hoạ.

Ngày 18.10, UBND huyện Tân Châu tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017. Dự hội nghị có đại tá Tạ Tiến Minh- Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, ông Trần Văn Tiên- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, bà Nguyễn Thị Thành- Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu.

Năm 2017, UBND huyện Tân Châu đã ban hành Kế hoạch về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và triển khai đến các địa phương, đơn vị trong huyện thực hiện.

Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ nhằm phục vụ công tác khảo sát kết luận địa bàn và tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với UBND các xã/thị trấn tổ chức khảo sát, xác định vị trí có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, kết luận địa bàn, tìm kiếm quy tập chặt chẽ.

Qua tuyên truyền vận động, năm 2017 người dân đã cung cấp 250 thông tin về khu vực có hài cốt liệt sĩ. Sau khi khảo sát thực tế, xác định có 59 khu vực trên địa bàn 7 xã có chôn cất liệt sĩ; 5 ấp với 11 khu vực còn thông tin về hài cốt liệt sĩ đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa thấy. Trên toàn huyện có 48 khu vực đã tìm kiếm với trên 1.400 hài cốt liệt sĩ được cất bốc…

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Công Điều