BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND huyện Bến Cầu:

Khảo sát việc quản lý công tác bảo hành các công trình xây dựng cơ bản 

Cập nhật ngày: 03/09/2019 - 08:29

BTNO - Mới đây, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Bến Cầu do ông Nguyễn Văn Minh- Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có đợt khảo sát về việc quản lý công tác bảo hành các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn các xã Long Phước, Long Khánh, Long Thuận, Tiên Thuận và Lợi Thuận.

Đoàn đã đi khảo sát tại tuyến đường Bàu Dài (xã Long Phước). Năm 2015, huyện Bến Cầu đầu tư kinh phí 3 tỷ đồng để sỏi phún tuyến đường này, đến năm 2017 tuyến đường xuống cấp do có rất nhiều xe tải chở mía, mì,… qua lại gây hư hỏng nặng. UBND xã Long Phước sau đó vận động sửa chữa con đường với số tiền gần 250 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ thời gian sau tuyến đường này tiếp tục hư hỏng nặng hơn, hiện nay mặt đường sình lầy và rất nhiều ổ gà, ổ voi xuất hiện, có chỗ sâu hơn nửa mét, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông qua lại.

Đường giao thông sỏi phún ở ấp Long Hưng, xã Long Thuận bị hư hỏng, ngập nước.

Tại tuyến đường giao thông ấp Long Hưng, xã Long Thuận ra cột mốc biên giới 163 giáp với Campuchia, địa phương đầu tư trải sỏi đỏ từ năm 2017, nhưng hiện nay mặt đường đã hư hỏng, nước đọng thành vũng trên các rãnh do các bánh xe máy cày, máy xới chạy qua khoét sâu ngay mặt đường, trở thành mương nước.

Còn đoạn đường nhựa từ cổng ấp văn hóa Bàu Tràm Lớn đến chợ Bàu Tràm đã hư hỏng từ lâu nay, hiện nước mưa, nước bẩn sinh hoạt từ các hộ gia đình tràn ra và đọng vũng sâu trên mặt đường.  Trên đường cũng xuất hiện khá nhiều ổ gà, ổ voi, người đi xe gắn máy dễ bị té ngã. Tuyến đường từ hầm móc đất ấp B ra lộ nhựa tại Khu phố 3, thị trấn Bến Cầu- đoạn đường nhựa gần Công ty nước khoáng Mê Linh ra đường tỉnh lộ 786B dài 70m, xe tải chở đất hàng ngày đã gây hư hỏng nghiêm trọng, biến mặt đường nhựa thành đường đất đỏ sình lầy, đá xanh thi công mặt đường trước đây đã tróc lên,  rơi ra lề đường, cọc tiêu lề đường cũng bị xe tải chở đất cán ngã.

Đoạn đường sỏi phún dài chưa tới 200m, tiếp giáp giữa Khu phố 3, thị trấn Bến Cầu và ấp B, xã Tiên Thuận cũng bị hư hỏng nặng, có nơi xuất hiện ổ gà, ổ voi sâu tới gần 1 m ngay trên mặt đường, gây mất an toàn cho người đi đường…

Qua đợt đi khảo sát lần nay, Thường trực HĐND huyện Bến Cầu sẽ có buổi giám sát trực tiếp với UBND huyện Bến Cầu và UBND các xã, thị trấn, nhất là các ngành chức năng chức năng, cơ quan quản lý về xây dựng cơ bản của huyện, từ đó sớm có kế hoạch và giải pháp, tăng cường công tác bảo hành, tu sửa hay nâng cấp các tuyến đường giao thông hư hỏng trên địa bàn, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Quang Son