BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai giảng khoá đầu tiên Trường trung cấp Phật học Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 03/06/2018 - 21:01

BTNO - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức lễ khai giảng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh khóa 1 (2018-2021) tại Chùa Phước Thành, ấp An Thành, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng.

Dự lễ khai giảng có hòa thượng Thích Thiện Pháp- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương; thượng tọa Thích Phước Triều- Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ông Trịnh Đình Toàn- đại diện Cục An Ninh xã hội Bộ Công an; bà Đặng Minh Luỹ- Phó Chủ tịch thường trực UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh; ông Võ Thành Công- Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp-Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại lễ khai giảng.

Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh được sự chấp thuận và cho phép thành lập của Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Giáo dục Phật giáo Việt Nam và UBND tỉnh Tây Ninh. Trường tọa lạc tại Chùa Phước Thành, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng.

Tại lễ khai giảng, hòa thượng đại diện Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương tuyên đọc quyết định thành lập trường, quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng cho hòa thượng Thích Huệ Tâm- Phó Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Đại diện Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh thông qua quyết định bổ nhiệm các thành viên Ban Giám hiệu và Ban Bảo trợ của nhà trường.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khóa đầu tiên khai giảng, nhà trường đã nhận được nhiều tịnh tài, tịnh vật của các tổ chức, đơn vị hỗ trợ, trong đó có 5 triệu đồng tiền mặt do hòa thượng Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng, 100 triệu đồng và 10 bộ máy tính để bàn của thượng tọa Thích Định Tánh- trụ trì Chùa Cẩm Phong, 191 triệu đồng của ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa-Viện chủ hệ thống chùa Núi Bà Tây Ninh.

Đây là khóa đầu tiên của Trường Trung cấp Phật học Tây Ninh, thời gian cho khóa học là 3 năm, từ nay đến năm 2021. Hiện nhà trường đã chiêu sinh được 70 tăng, ni sinh cho khóa học, trong đó có 40 tăng sinh và 30 ni sinh.

Theo Ban tổ chức nhà trường, vẫn còn một số tăng, ni sinh do hồ sơ cá nhân chưa bổ sung kịp nên sắp tới sĩ  số tăng, ni sinh của khóa học này sẽ còn tăng lên.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Võ Thành Công- Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh chúc mừng sự hình thành của Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh,  đồng thời chúc các tăng ni sinh tham gia khóa học đầu tiên của nhà trường cố gắng tu tập thật tốt để sau khi tốt nghiệp vững vàng giáo lý Phật pháp, am hiểu về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần phục vụ tốt cho Phật giáo và xã hội, sống đẹp đời, tốt đạo.

Thảo Dung