BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương năm 2019 

Cập nhật ngày: 03/11/2019 - 14:24

BTNO - Sáng 2.11, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tây Ninh, Sở Nội vụ phối hợp Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương năm 2019.

Đến dự có Tiến sĩ Hà Quang Thanh - Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu quán triệt tinh thần học tập cho học viên.

Tham gia khóa học có 48 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị. Trong đó có 10 cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 38 cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Khóa học diễn ra trong 7 tuần, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật.

Tiến sĩ Hà Quang Thanh - Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng cho biết, khóa học nhằm trang bị những tri thức hành chính mới để nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện bước vào cương vị hành chính cao hơn.

Nội dung bồi dưỡng ở 2 cấp độ là cập nhật và nâng cao gồm 11 chuyên đề sát thực tiễn quản lý nhà nước: Phân công phối hợp trong lãnh đạo quản lý; Chức năng nhiệm vụ của sở và chức trách của lãnh đạo quản lý sở; Tác phong, phương pháp làm việc của lãnh đạo quản lý sở; Giao tiếp và quan hệ với công chúng; Năng lực lãnh đạo quản lý cơ sở; Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hiện nay và trách nhiệm của lãnh đạo; Quản lý sự thay đổi; Phát triển kinh tế- xã hội trong bối cảnh toàn cầu, yêu cầu và thách thức đặt ra; Hoạch định triển khai và đánh giá chính sách công; Quản lý và phát triển nguồn nhân lực; Sử dụng các công cụ trong quản lý.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu yêu cầu học viên xác định trách nhiệm trong học tập, nâng cao ý thức kỷ luật, tham gia hoàn thành chương trình khóa học một cách tốt nhất với kết quả 100% đạt yêu cầu.

Ngô Mẫn