BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc Hội xuân núi Bà Đen 2018 

Cập nhật ngày: 20/02/2018 - 07:23

BTNO - Tối 19.2.2018 (mùng 4 tết Mậu Tuất), tại Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Hội xuân núi Bà Đen năm Mậu Tuất 2018, thu hút hàng chục ngàn du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, hành hương.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Dự lễ khai mạc có các đại biểu: Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Võ Văn Phuông- Phó Trưởng thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Minh, Lê Thị Bân; Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy; Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đánh trống khai mạc Hội xuân.
Mở đầu buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc thực hiện nghi thức khai hội, đánh 3 hồi trống giòn giã, chính thức khai mạc Hội xuân núi Bà Đen Tây Ninh năm Mậu Tuất - 2018.
 

Trong lễ khai mạc, đại biểu và du khách được thưởng thức màn múa trống hội, lân sư rồng và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tây Ninh - Mùa xuân khát vọng”, do các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh như Đan Trường, Nguyễn Phi Hùng, Cao Minh, Kim Tử Long, Trinh Trinh, Cẩm Tiên, các vũ đoàn Việt Hải, vũ đoàn Chuông Gió… và các em thiếu nhi Tây Ninh biểu diễn; đặc biệt là màn bắn pháo hoa nghệ thuật hấp dẫn, đẹp mắt kéo dài gần 15 phút.

Văn nghệ khai mạc Hội xuân.

Hội xuân núi Bà Đen là hoạt động lễ hội thường niên được tổ chức tại Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen nhân dịp đón  năm mới, khai mạc vào mùng 4 tết Nguyên đán và kéo dài đến hết ngày 16 tháng Giêng. 

Múa lân sư rồng.

Nhằm đảm bảo cho Hội xuân núi Bà Đen năm Mậu Tuất 2018 diễn ra an toàn, chu đáo, trước đó Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh đã phối hợp với Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh trang trí, chỉnh trang lại khu di tích, đưa hệ thống máng trượt mới vào hoạt động…
 

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, Ban Tổ chức Hội xuân núi Bà sẽ tổ chức các chương trình chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể dục thể thao, tổ chức trò chơi dân gian với những nội dung mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến tham quan, hoạt động tín ngưỡng theo đúng quy định, kiên quyết bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan tại khu vực diễn ra lễ hội.

Pháo hoa rực rỡ trong đêm khai mạc Hội xuân núi Bà Đen.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá bán các loại dịch vụ, hàng hóa…
 

Theo thông tin từ Ban tổ chức Hội xuân, chỉ tính riêng trong 4 ngày tết (từ mùng 1 đến mùng 4), Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen đã đón gần 400.000 người đến tham quan, du lịch, thăm viếng chùa Bà.

Hữu Thiện