BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai trương Cửa khẩu chính Phước Tân 

Cập nhật ngày: 05/10/2018 - 17:37

BTNO - Sáng 5.10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khai trương cửa khẩu chính Phước Tân, thuộc ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân phát biểu tại lễ khai trương.

Dự buổi lễ, về phía trung ương có ông Nguyễn Duy Chiến- Phó Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia; thiếu tướng Nguyễn Văn Nam- Phó Tư lệnh Quân khu 7 và đại tá Phạm Thái Sơn- Phó Tham mưu Trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Về phía nước bạn Campuchia có Ngài Kưm Thia – Thượng nghị sĩ Vương quốc Campuchia và ông Im Hen - Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TP.HCM cùng lãnh đạo tỉnh Svay Rieng.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có ông Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh và ông Huỳnh Thanh Phương- Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo HĐND, UB.MTTQVN tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh.

Cửa khẩu Phước Tân, Tây Ninh (Việt Nam) đối diện với cửa khẩu Bố Môn, tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) có vị trí thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa giữa hai tỉnh Tây Ninh và Svay Rieng cùng các tỉnh khác của nước bạn Campuchia. Những năm gần đây, lưu lượng hàng hóa và kim ngạch xuất, nhập khẩu qua lại cửa khẩu đều tăng về số lượng và giá trị. Từ năm 2015 đến nay, có gần 100.000 lượt người, hơn 75.000 các loại phương tiện qua lại biên giới, giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu hơn 21 tỷ USD.

Lãnh đạo tỉnh Svay Rieng (Campuchia) tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân nhấn mạnh, việc nâng cấp Cửa khẩu Phước Tân thành của khẩu chính có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa và trao đổi hàng hóa giữa 2 tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) - Svay Rieng (Campuchia); đồng thời thể hiện đường lối đối ngoại mở rộng, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta, nhất là quan hệ hợp tác với các nước láng giềng có chung đường biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ quản lý Cửa khẩu Phước Tân phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn Campuchia triển khai các quy trình xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh đã được thống nhất giữa hai bên trong hoạt động của cửa khẩu chính.

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa và nhân dân hai bên qua lại. Tổ chức kiểm soát hàng hóa, phương tiện qua lại cửa khẩu được chặt chẽ, nhanh chóng, dễ dàng, đảm bảo đúng quy định.

Người dân làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Trạm kiểm soát Cửa khẩu chính Phước Tân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân mong muốn việc đưa vào hoạt động cặp cửa khẩu chính Phước Tân – Bố Môn sẽ mở ra bước phát triển mới, thúc đẩy kinh tế cả hai tỉnh cùng phát triển, tạo sự giao lưu hợp tác giữa chính quyền, nhân dân hai nước cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia bền chặt.

Minh Dương