Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng:

Khảo sát công tác xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông  

Cập nhật ngày: 13/05/2021 - 09:39

BTNO - Sáng 12.5, Đoàn công tác của UBND tỉnh do ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đi khảo sát thực tế công tác xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông.

Đoàn công tác của UBND tỉnh đi khảo sát thực tế công tác xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông tại cảng Bến Kéo.

Tham gia đoàn có lãnh đạo các Sở Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Cảng vụ nội địa Tây Ninh và Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp thuộc Tập đoàn Thành Thành Công.

Đoàn công tác khảo sát tại các điểm thường xuyên xảy ra tình trạng lục bình ùn ứ, cản trở giao thông như: khu vực cầu Bến Sỏi, bến phà Gò Nổi - An Bình, cầu Gò Chai (huyện Châu Thành), cảng Bến Kéo (ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành), cầu Bến Đình (ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) và bến phà Lái Mai – Cầu Hàn (phường An Hoà, thị xã Trảng Bàng).

Tại thời điểm đoàn đi khảo sát, tình trạng lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông cơ bản được xử lý hiệu quả, tỷ lệ lục bình giảm so với cùng kỳ những năm trước; chỉ một vài điểm còn nhiều lục bình như tại bến phà Gò Nổi- An Bình và bến phà Lái Mai – Cầu Hàn. Tuy nhiên, tỷ lệ lục bình không quá nhiều, các phương tiện qua lại không quá khó khăn.

Máy vớt lục bình hoạt động trên đoạn sông có nhiều lục bình (tại bến phà Gò Nổi - An Bình).

Ông Huỳnh Long Định – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Thành Thành Công cho biết, hiện Công ty đã đầu tư 4 thiết bị xử lý lục bình, gồm: 2 máy cắt, băm và 2 máy vớt lục bình. Trong đó, 2 máy cắt, băm lục bình được sử dụng chủ yếu trong trường hợp cần xử lý cấp bách, dọn luồng tại các bến phà, hoặc những điểm ùn ứ để cho tàu thuyền lưu thông; máy vớt sẽ thực hiện việc trục vớt lục bình bằng băng chuyền, sau đó chuyển vào bờ.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ trang bị thêm nhiều máy vớt lục bình và xà lan vận chuyển, đặt tại những đoạn thường xuyên xảy ra ùn ứ lục bình. Khi đó, lục bình được trục vớt sẽ đổ thẳng lên xà lan, mang đến nơi tập kết và ủ làm phân bón hữu cơ.

Ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát thực tế công tác xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông, tại bến phà Gò Nổi - An Bình (huyện Châu Thành).

Phát biểu kết luận chuyến khảo sát, ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải có báo cáo chi tiết về công tác xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông thời gian qua, trong đó phải nêu rõ khó khăn, hạn chế và những giải pháp xử lý lục bình bền vững, lâu dài. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải sớm tổ chức cuộc họp thống nhất đánh giá công tác xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông.

Minh Dương