BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khen thưởng lực lượng tham gia Chuyên án 417C 

Cập nhật ngày: 11/05/2017 - 19:11

BTNO - Nhằm khích lệ, động viên lực lượng tham gia Chuyên án 417C, sáng 11.5.2017, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và UBND tỉnh Tây Ninh đã khen và thưởng nóng 70 triệu đồng cho lực lượng tham gia chuyên án.

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc- Phó Tư lệnh BĐBP, ông Phạm Văn Tân-  Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Trung tướng Kâng Khôn- Giám đốc Ty Công an tỉnh Svay Rieng (Campuchia) đã đến dự buổi khen thưởng.     

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc - Phó Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen cho 3 đơn vị tham gia chuyên án, gồm Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đội đặc nhiệm PCMT&TP và Công an thành phố BaVet (Campuchia).

Báo cáo thành tích tại buổi lễ, đại diện Ban chuyên án 417C cho biết: Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 30.4.2017, tại chốt Nam Hiệp Thành thuộc địa bàn xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, dưới sự chủ trì của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp với Công an thành phố BaVet (Campuchia) đấu tranh thắng lợi chuyên án 417C, bắt giữ 3 đối tượng gồm Phạm Văn Thuận (sinh năm 1993, thường trú thành phố Hải Phòng), Nguyễn Tùng Ánh (sinh năm 2000, thường trú tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Mạnh Tiến (sinh năm 1998, thường trú tỉnh Quảng Ninh) cùng tang vật là 63.381 viên ma túy tổng hợp.

Đây là chuyên án được thực hiện theo Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Tổng cục Công an quốc gia Campuchia.

Với chiến công trên, ngày 8.5.2017, Đại tướng Ngô Xuân Lịch- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen ngợi cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh và Công an thành phố BaVet đã làm tốt công tác phối hợp đấu tranh chống tội phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân thưởng nóng 20 triệu đồng cho lực lượng tham gia Chuyên án 417C.

Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã tặng 3 bằng khen và thưởng nóng 50 triệu đồng, UBND tỉnh Tây Ninh thưởng nóng 20 triệu đồng cho cả 3 đơn vị tham gia chuyên án, gồm Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Tây Ninh và Công an thành phố BaVet (thuộc Ty Công an tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia).

Thay mặt Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc đã nhiệt liệt biểu dương lực lượng tham gia chuyên án 417C, với chiến công vừa rồi các lực lượng đã thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, tính chủ động, sáng tạo và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong tấn công tội phạm, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, tạo được lòng tin của chính quyền và nhân dân hai nước, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác  giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia.

Dịp này, Bộ tư lệnh BĐBP cũng đã tặng bằng Khen và thưởng nóng 50 triệu đồng cho Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, UBND tỉnh Tây Ninh tặng 5 bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân của Đồn BP Mộc Bài có thành tích xuất sắc trong vụ bắt được đối tượng vận chuyển trái phép hơn 400.000 USD qua biên giới ngày 18.4 vừa qua.

Trung Quân

Tin liên quan
  • Tây Ninh: Bắt giữ hơn 63.000 viên ma túy tổng hợp 

    Tây Ninh: Bắt giữ hơn 63.000 viên ma túy tổng hợp

    17 giờ 30 phút ngày 30.4.2017, các chiến sĩ bộ đội biên phòng Tây Ninh trong lúc đang làm nhiệm vụ tại điểm cảnh giới Nam Hiệp Thành (ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) đã phát hiện 2 thanh niên khả nghi đang từ Campuchia vào Việt Nam.