Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HOÀ THÀNH:

Khen thưởng tất cả học sinh thi đậu tốt nghiệp 

Cập nhật ngày: 19/07/2017 - 15:22

BTN - Ban Giám đốc Trung tâm quyết định khen thưởng toàn bộ 108 học sinh nói trên với tổng số tiền thưởng hơn 5 triệu đồng, đồng thời cũng dành nhiều phần thưởng có giá trị cho giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp.

Cô, trò học sinh lớp 12 Trung tâm giáo dục thường xuyên Hoà Thành trong ngày nhận phần thưởng.

Ngày 18.7, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hoà Thành tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh năm học 2016 - 2017. Ðây là năm học đầu tiên Trung tâm có hơn 92% học sinh thi đậu tốt nghiệp, gần gấp đôi chỉ tiêu đề ra. Kỳ thi THPT quốc gia vừa rồi, trong tổng số 117 học sinh lớp 12, có 108 em thi đậu. Trong số này, ngoài học sinh chính quy, còn có nhiều học sinh vừa học vừa làm.

Ban Giám đốc Trung tâm quyết định khen thưởng toàn bộ 108 học sinh nói trên với tổng số tiền thưởng hơn 5 triệu đồng, đồng thời cũng dành nhiều phần thưởng có giá trị cho giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp. Không chỉ vậy, Trung tâm còn khen thưởng cho cả bảo vệ và giám thị vì đã góp phần vào thành tích chung của đơn vị.

Trong số 108 học sinh đậu tốt nghiệp, có 13 học sinh đạt tổng số điểm trên điểm sàn do Bộ Giáo dục - Ðào tạo công bố, đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào đại học. Ngoài khối học sinh lớp 12, năm học 2016 - 2017, tỷ lệ học sinh lớp 10 và 11 được xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt 83%.

Trong 9 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hoà Thành hiện có số lượng học sinh, học viên thuộc hàng đông nhất. Ngoài số học sinh học các môn văn hoá, năm học 2016 - 2017, Trung tâm có khoảng 1.500 người học lái xe mô tô và ô tô. Trong 4 năm học (2013 - 2016) Trung tâm được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

VIỆT ÐÔNG