BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khi họ đạo chung sức xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 22/09/2018 - 21:23

BTN - Trong sinh hoạt tôn giáo, họ đạo luôn gắn hoạt động của mình với việc phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc, nêu cao phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”.

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12.3.2003 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đánh giá “...các tổ chức tôn giáo đã xây dựng đường hướng hành đạo, hoạt  động theo pháp luật; các tôn giáo được Nhà nước công nhận đã hành đạo gắn bó với dân tộc, tập hợp đông đảo tín đồ trong khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước”...

Nhiều năm qua, Ðảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm bảo đảm quyền tự do tôn giáo của các tổ chức tôn giáo và công dân.

Ở địa phương, hoạt động của các cơ sở tôn giáo có ý nghĩa quan trọng trong việc vận động tín đồ rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và thực hiện các phong trào vận động toàn dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tham gia hưởng ứng “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, họ đạo Cao Ðài xã Bến Củi luôn song hành cùng chính quyền địa phương trong công tác vận động tín đồ và tham gia hoạt động từ thiện.

Họ đạo Cao Ðài xã Bến Củi được thành lập năm 1984, trực thuộc Hội thánh Cao Ðài Toà thánh Tây Ninh. Ðến nay, Ban Cai quản họ đạo có 2 chức sắc, 26 chức việc và 936 tín đồ- chủ yếu là những người dân cư trú trên địa bàn xã. Họ đạo thực hiện các nghi lễ thờ cúng tại điện thờ Phật mẫu và thánh thất. Cơ sở vật chất của họ đạo ngày càng khang trang. Thánh thất mới (tại ấp 1, xã Bến Củi) đang trong thời gian hoàn thiện xây dựng mới.

Trong sinh hoạt tôn giáo, họ đạo luôn gắn hoạt động của mình với việc phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc, nêu cao phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”. Từ khi thành lập đến nay, họ đạo đã không ngừng vươn lên, khắc phục khó khăn, từng bước củng cố, phát triển và lớn mạnh về mọi mặt hoạt động.

Ban Cai quản luôn đoàn kết, thống nhất trong thực hiện đường hướng hành đạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Họ đạo phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động tín đồ tuân thủ pháp luật; tích cực tham gia các chương trình hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ đồng đạo có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, tham gia các hoạt động công ích xã hội; giữ gìn nếp sống văn minh, gia đình văn hoá và bảo vệ môi trường thiên nhiên; tích cực hưởng ứng xây dựng nông thôn mới; tham gia đối thoại, đóng góp xây dựng tổ chức chính quyền cơ sở.

Từ năm 2015, Ban Cai quản họ đạo cùng với Uỷ ban nhân dân xã đã triển khai thực hiện mô hình “Họ đạo Cao Ðài tự quản về an ninh trật tự”, trong đó, thành viên bao gồm các chức sắc, chức việc, người có kiến thức uy tín trong cộng đồng.

Mục đích của mô hình là đưa các kiến thức pháp luật, tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội trong sinh hoạt tôn giáo, góp phần hạn chế việc vi phạm pháp luật của các tín đồ, ổn định trật tự an toàn xã hội. Qua thời gian thực hiện mô hình, người vi phạm pháp luật là tín đồ họ đạo ngày càng giảm. Hằng năm, bình quân có trên 85% gia đình các tín đồ họ đạo được công nhận danh hiệu gia đình văn hoá.

Trong những tháng đầu năm 2018, mặc dù họ đạo Cao Ðài xã Bến Củi còn nhiều khó khăn do thánh thất đang trong quá trình vận động quyên góp và xây dựng nhưng luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác từ thiện.

Kết quả, họ đạo đã vận động tín đồ ủng hộ địa phương 250 phần quà tặng hộ nghèo, hộ khó khăn (trị giá 75 triệu đồng), tài trợ kinh phí xây tặng nhà đại đoàn kết cho 1 hộ nghèo trị giá 50 triệu đồng; đóng góp kho gạo tình thương của xã 250kg/năm; ủng hộ vào quỹ Hội Khuyến học của địa phương.

Giáo hữu Thái Thanh Ðua- Trưởng Ban Cai quản họ đạo chia sẻ: “Phương châm hoạt động của họ đạo là đạo luôn đi đôi với đời, theo đạo là để giúp đời, giúp người. Tín đồ của họ đạo phải nêu cao tinh thần sống và làm việc theo pháp luật, thực hiện nếp sống tốt đời, đẹp đạo”. Bằng chính những hoạt động thiết thực đó, họ đạo Cao Ðài xã Bến Củi nhiều năm liền được Uỷ ban nhân dân huyện Dương Minh Châu công nhận là “Cơ sở tôn giáo văn minh”.

Hữu Dư


 
Liên kết hữu ích