BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khởi công xây dựng Tịnh xá Ngọc An 

Cập nhật ngày: 25/06/2018 - 21:08

BTNO - Tịnh xá Ngọc An (xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) vừa tổ chức Lễ đặt đá, khởi công xây dựng mới tịnh xá.

Ông Võ Thành Công- Trưởng Ban Tôn giáo Tây Ninh chúc mừng Tịnh xá Ngọc An nhân lễ khởi công xây dựng cơ sở mới.

Hòa Thượng Thich Niệm Thới- Trưởng Ban tri sự GHPG tỉnh Tây Ninh, Hòa Thượng Thích Giác Toàn- dại diện Hệ phái khất sĩ TP.HCM, cùng các tăng, ni, phật tử đã đến dự lễ động thổ.

Tịnh Xá Ngọc An được thành lập năm 2015, do sư cô Thích Nữ Ngôn Liên làm trụ trì. Cơ sở ban đầu chỉ là ngôi nhà đơn sơ tạm bợ, nhưng Tịnh xá luôn có những hoạt động phật sự ích đạo lợi đời, chư ni và phật tử luôn tu hành theo chính pháp, thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội”.

Nhiều năm liền, Tịnh xá Ngọc An được UBND tỉnh tặng bằng khen và các ban, ngành huyện khen thưởng.

Tịnh xá Ngọc An mới được xây dựng theo kiến trúc chùa cổ Việt Nam, trên phần diện tích 600m2 với 5 hạng mục, gồm chính điện, cổng tam quan, nhà vãng sanh, nhà để tượng phật và nhà ni, cùng các công trình phụ.

Tổng kinh phí đầu tư hơn 6 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến là 5 năm.

Tại buổi lễ, đại diện các tự viện, tịnh xá cùng phật tử trong và ngoài tỉnh đã phát tâm ủng hộ đóng góp hơn 1 tỷ đồng.

Mai Hưng Long