Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khởi động Chương trình Teach For Vietnam tại Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 28/08/2017 - 19:29

BTNO - Mới đây, tại hội trường Khách sạn Sunrise, chương trình Teach For Vietnam tại Tây Ninh đã chính thức khởi động.

Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm cùng lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh và đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện Dương Minh Châu, Hòa Thành, Châu Thành và TP.Tây Ninh nơi có triển khai chương trình dạy tiếng Anh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang tặng quà cho nhóm Teach For Vietnam giảng dạy tại Tây Ninh.

“Teach For Vietnam” là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, tìm kiếm, phát triển các thế hệ trẻ tài năng, tâm huyết từ nhiều ngành nghề cùng đến chung tay kiến tạo hệ sinh thái vững mạnh hỗ trợ giáo dục, và đặc biệt là xây dựng nền giáo dục bình đẳng, môi trường học tập xuất sắc cho trẻ em Việt Nam.

Tại Tây Ninh, chương trình được khởi động nhằm giúp các em học sinh, đặc biệt các em ở những điểm trường khó khăn cải thiện khả năng tiếng Anh ở cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết và các kỹ năng học tập.

Chương trình ứng dụng phương pháp dạy học kiểu mới để nâng cao chất lượng học tập tiếng Anh và các kỹ năng mềm khác, nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu, chủ động, sáng tạo và khả năng làm việc nhóm cho học sinh; đồng thời giúp cho giáo viên nâng cao năng lực và nghiệp vụ chuyên môn.

Ngoài kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên hiện có, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất tham mưu hợp đồng giáo viên giỏi tiếng Anh từng tốt nghiệp các trường Đại học danh tiếng ở nước ngoài tham gia giảng dạy cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bắt đầu từ năm học 2017-2018.

Kết thúc năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng kết, đánh giá việc hợp đồng giảng dạy trên 4 huyện, thành phố và sẽ tiếp tục được nhân rộng ở những năm tiếp theo nếu đạt được hiệu quả tốt.

Phát biểu tại buổi lễ khởi động, Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang tin tưởng và hy vọng chương trình triển khai tại Tây Ninh sẽ đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng tiếng Anh cho học sinh.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi tặng các bạn đại diện của nhóm Teach For Vietnam món quà nhỏ động viên tinh thần khi các bạn đến giảng dạy tại Tây Ninh.

Chương trình hỗ trợ cho giáo viên và giảng dạy cho học sinh thí điểm tại 4 huyện/thành phố, mỗi nơi có 4 giáo viên hỗ trợ và giảng dạy.

Cụ thể, chương trình triển khai tại các điểm trường: Tiểu học Kim Đồng, Tiểu học Tôn Thất Tùng, Tiểu học Võ Thị Sáu, Tiểu học Trương Định, THCS Trần Hưng Đạo, THCS Võ Văn Kiệt, THCS Chu Văn An, THCS Nguyễn Tri Phương (TP.Tây Ninh);

Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Tiểu học Thị trấn và Tiểu học Bạch Đằng, THCS Mạc Đĩnh Chi, THCS Lý Tự Trọng, THCS Trần Bình Trọng, THCS Trường Hòa (Hoà Thành);

Tiểu học Thanh Hùng, Tiểu học Thị trấn A, Tiểu học Bình Phong, Tiểu học Hoàng Lê Kha, THCS Võ Văn Truyện, THCS Thị trấn Châu Thành, THCS Thái Bình, THCS An Bình (Châu Thành);

Tiểu học Xã Phan, Tiểu học Thị trấn A, Tiểu học Cầu Khởi A, Tiểu học Thuận An, THCS Thị trấn Dương Minh Châu, THCS Suối Đá, THCS Cầu Khởi, THCS Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu).

Tấn Huy